07/03/2011 - 09:55

Nỗ lực ngăn chặn buôn lậu thuốc lá

Mỗi cây thuốc lá lậu vận chuyển qua biên giới lời 5.000 đồng, đưa về thành phố Long Xuyên (An Giang) tiêu thụ lời từ 12.000-15.000 đồng, còn đến Cần Thơ lời trên 20.000 đồng nên dân buôn lậu thuốc lá bất chấp thủ đoạn...

Vận chuyển hàng cấm bằng xe cũ nát, tàu không số

Sau khi Nghị định số 76/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điều 11 NĐ 06/2009/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá có hiệu lực, các nài thuốc lá lậu trên tuyến Quốc lộ 91 không còn ngang nhiên chở thuốc lá lậu với số lượng lớn nữa. Những đối tượng này chỉ chở “nhỏ giọt” nhằm tránh bị phạt nặng hay xử lý hình sự. Trung tuần tháng 12-2010, lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Long Xuyên bắt giữ một chiếc ôtô cũ (4 chỗ) chở 500 cây thuốc lá ngoại cùng tài xế. Tuy nhiên, khi áp giải vào đồn Cảnh sát thì tài xế đã trốn thoát. Hai ngày sau, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ đối tượng này cùng tang vật là 140 cây thuốc lá lậu đang trên đường từ Kiên Giang đến Hậu Giang.

 Tài xế Trần Văn Hên bị bắt quả tang cùng tang vật và phương tiện.

Thủ đoạn của dân buôn lậu thuốc lá là sử dụng các ôtô cũ (rẻ tiền), khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng bỏ của chạy lấy người. Lúc 23 giờ ngày 28-1-2011, lực lượng Điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ và Ma túy Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tuần tra tuyến Hương lộ 16 (đường núi, đoạn xã An Cư) phát hiện chiếc Toyota cũ (15 chỗ) chạy từ xã An Phú qua xã Văn Giáo. Chạm mặt Công an, tài xế tung cửa chạy vào rừng, bỏ chiếc xe cũ nát và 10.900 gói thuốc lá Hero. Tương tự, đêm 19-2-2011, Phòng PC46- Công an tỉnh An Giang cũng đã bắt quả tang Trần Văn Hên (sinh năm 1976, ở ấp Hà Bao I, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển ô tô chở 4.500 gói thuốc lá Hero và Jet. Hên đã điều khiển chiếc xe nói trên đến khu vực thị xã Châu Đốc, thay biển số thật bằng biển số giả để vận chuyển thuốc lá lậu, hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Tinh vi hơn, dân buôn lậu đường thủy còn sử dụng ghe, tàu không số, nếu bị phát hiện, họ sẽ nhảy xuống sông biến mất trong đêm tối. Đêm 28-12-2010, đang điều khiển vỏ lãi trong đêm tối như mực trên kênh 7 (xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú), thấy tín hiệu đèn cảnh sát giao thông đường thủy, các đối tượng chở thuốc lá lậu đã nhảy xuống sông thoát thân, còn đổ mấy thùng thuốc lá cho cảnh sát... vớt. Cảnh sát đường thủy Vàm Nao đã thu giữ 13.000 gói thuốc lá điếu Hero, Jet, Scoot và vỏ máy nổ hiệu Kia. Chiều 13-01-2011, lực lượng Cảnh sát đường thủy An Giang tuần tra trên sông Hậu, đoạn chợ nổi TP Long Xuyên, phát hiện chiếc tắc ráng (trọng tải 8 tấn) do ông ông Đặng Văn Chiều làm chủ, chở 300 gói thuốc lá Jet và 1.730 gói Hero. Ông Chiều khai: “Tui thu hoạch nông sản chở từ xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp sang chợ nổi Long Xuyên bán. Vừa giao hàng xong, có một người đến thuê chở mì gói và rau quả về Cần Thơ. Nghĩ nhận chở thuê để kiếm ít tiền mua dầu, nhưng đâu ngờ...”.

Trả giá cho hành vi xem thường pháp luật

Kể từ khi Nghị định số 76/2010/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực (ngày 1-9-2010), lực lượng chống buôn lậu ở An Giang đã phát hiện, bắt giữ cả trăm vụ buôn lậu, vận chuyển, tập kết thuốc lá lậu với số lượng mỗi vụ từ 1.500 gói trở lên.

Ngày 12-1-2011, TAND thị xã Châu Đốc đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự buôn bán hàng cấm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Hạnh (SN 1969, ngụ tổ 8, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). HĐXX tuyên phạt bị cáo 3 tháng tù giam. Đây là vụ án buôn lậu thuốc lá đầu tiên ở An Giang được đưa ra xét xử. Hạnh đã chở 1.650 gói thuốc lá Hero, từ cửa khẩu quốc gia Khánh Bình (huyện An Phú) tới thị xã Châu Đốc thì bị bắt. Hạnh khai, đã hùn vốn với phụ xế Kha Xuân Nguyên (chết trong trại tạm giam) để mua số thuốc lá lậu nói trên trị giá trên 14 triệu đồng. Trước đó, Hạnh còn cùng Nguyên mua thuốc lá lậu chở lên Bình Dương bán.

Ngày 18-2-2011, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Châu Đốc đã có cáo trạng truy tố các bị cáo Lê Thị Tiền (40 tuổi), Phạm Thế Anh (24 tuổi, cùng ngụ phường Châu Phú A) và Hồ Quốc Sách (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc) về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tiền đã thuê Thế Anh, Sách và Lý Chí Nam chạy xuồng máy (của Tiền) sang Campuchia chở 390 cây thuốc hiệu Hero và Jet. Sáng 4-11-2010, khi ba cửu vạn đang vận chuyển hàng thì bị Công an phường Châu Phú A bắt giữ. Lý Chí Nam đã trốn thoát nên Cơ quan điều tra Công an thị xã Châu Đốc đã phát lệnh truy nã.

Theo thống kê của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an tỉnh An Giang, trong hai tháng đầu năm 2011, Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã và đang lập hồ sơ khởi tố thêm 4 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm (thuốc lá lậu) qua biên giới. Đó là sự răn đe của pháp luật đối với loại tội phạm này.

Bài, ảnh: THANH HÀ

Chia sẻ bài viết