13/07/2010 - 08:40

Nô lệ trẻ em ở Haiti tăng cao sau động đất

Nhiều trẻ em Haiti trở thành mồ côi sau trận động đất làm 300.000 người chết.

Các nhóm xã hội quốc tế cảnh báo số trẻ em bị bán làm nô lệ ở Haiti đã tăng đột biến sau trận động đất kinh hoàng hồi đầu năm nay khiến nhiều em bị mất nhà cửa và cha mẹ.

Theo Jean-Robert Cadet, thành viên Quỹ Restavek No More Foundation, rất nhiều trẻ bị bán vào các gia đình để giúp việc nhà, chăm sóc các thành viên trong gia đình…. Số phận các em tất nhiên sẽ do chủ nhà định đoạt. Đáng lo ngại là có đến 80% nô lệ trẻ em là bé gái và các em có nguy cơ bị lạm dụng tình dục rất cao.

Tình trạng nô lệ trẻ em đã tồn tại từ lâu trong xã hội Haiti. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), trước động đất, Haiti có khoảng 300.000 nô lệ trẻ em. Tuy nhiên, con số này có thể tăng gấp đôi nếu cộng đồng quốc tế không có biện pháp can thiệp mạnh mẽ.

BẢO NGỌC
(Theo CNN, Globalpoverty)

Chia sẻ bài viết