Trong những năm gần đây, vào dịp Tết, nhiều nơi tại trung tâm TP Cần Thơ xuất hiện ngày càng nhiều “ông đồ” biểu diễn nghệ thuật thư pháp, thu hút không ít người dân đến thưởng lãm. Trong lực lượng đó, có không ít “ông đồ” là sinh viên, chọn việc khai bút đầu xuân để kiếm thêm thu nhập và cũng là dịp rèn luyện, múa bút cho thỏa niềm đam mê của mình...
 |
Phạm Ngọc Quyền, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ đang viết thư pháp thuê cho nhãn hàng bia BGI trong khuôn viên Nhà Thi đấu đa năng TP Cần Thơ. |
Trong khuôn viên Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ năm nay có đến 4 - 5 gian hàng, có gian hàng đến 3 ông đồ thay phiên nhau viết chữ. Để có nguyên vật liệu giá cả phải chăng, hơn 1 tháng trước, nhiều sinh viên đã “rục rịch” lên TP Hồ Chí Minh mua các vật liệu cần thiết như: khung gỗ, mành tre, giấy lụa, mực Tàu... “để sẵn”... Mỗi bức thư pháp có giá dao động từ 60.000 - 80.000 đồng. Nếu khung bằng gỗ thì giá dao động từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng. Sinh viên Dương Minh Luân, Trường ĐH Cần Thơ cho biết: “Chi phí bỏ ra để có một gian hàng được xem là chỉn chu khoảng 15 triệu đồng. Vì vậy, chúng em lập nhóm gồm 5 bạn để hùn vốn lại mua nguyên vật liệu”. Nhiều sinh viên không đủ tiền đã chọn cách viết thuê cho nhãn hàng bia BGI (viết miễn phí cho khách tham quan) tại khuôn viên Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ. Như trường hợp nhóm viết thư pháp của Trần Trung Toàn, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh. Toàn cho biết: “Sau hơn 12 ngày viết, 4 người cũng có khoản thu nhập khoảng 12 triệu đồng. Đây là khoản thu nhập rất khá so với các việc làm thêm khác...”. Nhóm của Nguyễn Minh Sáng, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ có 5 thành viên, mỗi ngày cả nhóm cũng kiếm được hơn 200.000 đồng từ việc viết thư pháp. Còn sinh viên Hồ Vũ Trường Giang (ĐH Cần Thơ) cũng tập tành làm “ông đồ” trong khuôn viên Trường Đại học Tây Đô, với thu nhập cũng khá. Nhìn những nét chữ điêu luyện của Sáng và Giang ít ai ngờ 2 sinh viên này chỉ mới luyện viết thư pháp gần 1 năm. Sáng bày tỏ: “Nhìn các bạn vui sướng khi xin chữ của mình, em cứ muốn viết thật nhiều...”. Điều đáng trân trọng là các sinh viên đến với môn nghệ thuật này chủ yếu tự mày mò học hỏi qua sách báo, mạng rồi tập tành viết, vẽ theo. Giang cũng thường xuyên vào thư viện và các nhà sách để tham khảo, tự nâng cao “tay nghề”.
 |
Đông đảo sinh viên đến xin chữ tại gian hàng của Dương Minh Luân, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. |
Trong những năm gần đây, nghệ thuật thư pháp ngày càng được nhiều người yêu thích. Vì vậy, Trần Trung Toàn cùng bạn là Trần Thanh Toàn, cựu sinh viên ĐH Cần Thơ, hiện là bác sĩ thú y, đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chính thức thành lập Câu lạc bộ Thư pháp TP Cần Thơ. Hiện tại, nhóm thư pháp này đã thu hút được 15 thành viên. Dự kiến, qua Tết Nguyên đán, CLB sẽ tuyển thêm thành viên và mở lớp dạy. Thanh Toàn, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Giới trẻ đến với thư pháp như một trào lưu mang tính tự phát nên khi tham gia vào CLB, các thành viên sẽ được tìm hiểu về môn nghệ thuật này một cách bài bản hơn”.
Bài, ảnh: QUỐC THÁI