14/05/2016 - 15:46

HƯỚNG VỀ NGÀY HỘI NON SÔNG

Những giai điệu hát mừng đất nước

 ĐĂNG HUỲNH

Với chủ đề "Ngày hội non sông", chương trình văn nghệ tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ lôi cuốn người xem qua từng tiết mục, tiểu phẩm. Bằng nghệ thuật sân khấu hóa, những quy định của pháp luật về bầu cử và vận động người dân tham gia bầu cử được chuyển tải nhẹ nhàng, ý vị.

 Chương trình “Ngày hội non sông” phục vụ bà con phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt. Ảnh: PHONG CHÂU

Tối 9-5, tại điểm Cầu Ván (phường An Thới, quận Bình Thủy), hàng trăm khán giả đã đến xem các diễn viên của Trung tâm Văn hóa thành phố biểu diễn chương trình nghệ thuật "Ngày hội non sông". Với hai tiết mục ca múa mở màn chương trình được biểu diễn khá hoành tráng là "Đất nước hôm nay" và "Bài ca non sông", tiếng vỗ tay của khán giả không ngớt. Nhiều khách đi đường cũng dừng lại để thưởng thức. Anh Nguyễn Thanh Hoàng, người dân quận Ninh Kiều, nói: "Tôi đi ngang thấy hay nên ghé vào xem. Văn nghệ tuyên truyền kiểu này hay lắm, bà con vừa được coi văn nghệ vừa hiểu biết về bầu cử".

Ông Nguyễn Thanh Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố, cho biết, chương trình sẽ được lưu diễn 15 buổi (từ 28/4-21/5), rải đều khắp 9 quận, huyện của thành phố. Bằng các loại hình như ca, múa, ca cổ, tiểu phẩm, hình ảnh trực quan, tranh cổ động, video clip, chương trình "Ngày hội non sông" mang đến cho khán giả những cảm nhận về sự phát triển của quê hương Cần Thơ, cũng như sự háo hức đón chờ ngày bầu cử sắp tới. Chương trình được xâu chuỗi bằng lời dẫn có cốt truyện nên kịch bản nối kết, không rời rạc, chắp vá. "Chúng tôi cố gắng mang đến cho người xem một chương trình tuyên truyền nhưng thật sự nghệ thuật, hấp dẫn"- ông Phú nói.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày bầu cử, đội Tuyên truyền lưu động TP Cần Thơ sẽ còn diễn chương trình “Ngày hội non sông” thêm 3 suất nữa: đêm 16-5 tại đình Tân Thới (xã Tân Thới, huyện Phong Điền), đêm 17-5 tại UBND xã Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ) và đêm 21-5 tại bến Ninh Kiều (quận Ninh Kiều). Các suất diễn bắt đầu từ 19 giờ.

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm tuyên truyền cũng với chủ đề "Ngày hội non sông". Bối cảnh câu chuyện tại nhà thông tin khu vực với "rắc rối" về việc chú Bảy, Trưởng khu vực, nhận lời cô Năm làm "người ăn nói" cho đám giáp lời cháu của cô Năm. Trớ trêu là đám giáp lời diễn ra đúng ngày 22-5-2016, tức ngày bầu cử. Chú Bảy xin từ chối vì còn phải phụ trách công tác bầu cử của khu vực. Cô Năm "mặt nặng mày nhẹ" nhưng sau khi được chú Bảy cùng các bạn trẻ như Hùng, Thanh giải thích, đã vui vẻ sắp xếp vì ngày trọng đại của đất nước. Câu chuyện ấy được thể hiện bằng cách diễn bông đùa, dí dỏm nên thu hút người xem. Đặc biệt, việc đưa những điệu lý, câu hò, nói thơ như: Lý con khỉ, Lý kéo chài, Lý đương đệm, nói thơ Vân Tiên… khiến khán giả thích thú. Ví như lời nhắc của chú Bảy qua giai điệu của Lý con khỉ: "Cần Thơ ta vui lắm. Trong Ngày hội non sông. Tay chung tay một lòng. Nhắc nhau ta làm tròn. Nghĩa vụ của công dân. Nên nhớ nhé cô Năm". Nhờ vậy, tiểu phẩm đã chuyển tải trọn vẹn những thông điệp chính của ngày bầu cử như tiêu chuẩn của người ứng cử, cách thức bầu cử, quyền lợi của cử tri… bằng sự sinh động, dễ cảm, không khô cứng, giáo điều.

Do chuẩn bị kịch bản và tập luyện khá sớm nên các diễn viên biểu diễn trong chương trình khá ấn tượng, có cảm xúc. Gần 20 diễn viên, cộng tác viên đã khá tròn vai trong từng tiết mục. Diễn viên Phan Phú Lâm kể: "Đêm diễn ở Vĩnh Thạnh, tôi nghe có người trầm trồ rằng đội kịch này diễn hay đâu thua đội chuyên nghiệp, tôi mừng lắm. Diễn lưu động tuy cực, nhưng bù lại, chúng tôi nhận được tình cảm và sự yêu mến của bà con, nhất là ở vùng ven".

Chia sẻ bài viết