07/05/2016 - 17:34

Nhiều nền kinh tế chịu tác động lớn do khan hiếm nước

Ô nhiễm không khí tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư

Tiếp xúc không khí ô nhiễm trong thời gian dài sẽ tăng nguy cơ tử vong vì nhiều bệnh ung thư, theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại 2 trường đại học Hồng Công (Trung Quốc) và Birmingham (Anh).

Qua quá trình theo dõi sự tập trung hạt vật chất ô nhiễm PM2,5 đối với hơn 66.000 người trên 65 tuổi ở Hồng Công từ năm 1998-2011, nhóm nghiên cứu nhận thấy những người tiếp xúc thêm 10 mcg/m3 PM2,5 thì có nguy cơ chết vì ung thư cao hơn từ 35% đến 42% so với những người không tiếp xúc hạt độc hại này.

THANH BÌNH (Theo Guardian, Reuters, Straitstimes)

Chia sẻ bài viết