31/05/2012 - 21:53

DỰ ÁN SÁNG KIẾN CÚM GIA CẦM VÀ ĐẠI DỊCH

Nhiều hoạt động thiết thực phòng chống dịch cúm gia cầm

(CT)- Ngày 31-5, Ban Điều phối Dự án Sáng kiến Cúm gia cầm và Đại dịch TP Cần Thơ (gọi tắt là Ban Điều phối Dự án) họp sơ kết hoạt động của dự án tại TP Cần Thơ năm thứ 3.

Qua 8 tháng hoạt động của năm thứ 3 (thời gian thực hiện từ tháng 10-2011 đến tháng 9-2012), Ban Điều phối Dự án đã phối hợp với các nhà thầu, cùng các cơ quan, ban ngành địa phương thực hiện các hoạt động của dự án với kết quả tích cực. Năm thứ 3 của dự án gồm các hoạt động chủ yếu như: truyền thông, thú y, y tế... Về hoạt động truyền thông, nhà thầu phụ CEFACOM triển khai hoạt động thảo luận nhóm nhỏ và sự kiện cộng đồng tại 12 xã-phường-thị trấn của 4 quận, huyện dự án (Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai và Thốt Nốt). Đến nay, đã thực hiện được 5 sự kiện cộng đồng với 1.500 lượt người dân tham dự và 80 cuộc thảo luận nhóm nhỏ... Về hoạt động y tế, mô hình giám sát dịch dựa vào cộng đồng của y tế và thú y được duy trì thực hiện trên 24 phường, xã thuộc 4 quận, huyện dự án; Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ đã tổ chức 4 lớp tập huấn về phòng chống và ứng phó đại dịch cho 92 cán bộ tại các xã Thới Thạnh, Đông Hiệp, Thạnh Lộc và phường Thuận Hưng... Trong hoạt động thú y, nhà thầu phụ AFAP hỗ trợ tập huấn cho mạng lưới thú y cơ sở, tổ chức 9 lớp tập huấn cho nông dân về an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm tại các quận Thốt Nốt, Ô Môn và huyện Phong Điền... Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ đầu tư nâng cấp lò giết mổ gia cầm tập trung Ngọc Xuân... Trong 4 tháng còn lại của năm thứ 3 (từ tháng 6 đến tháng 9-2012), dự án sẽ hoàn thành và tổng kết hoạt động truyền thông tại 12 xã-phường-thị trấn theo kế hoạch, hoàn thành nâng cấp lò giết mổ gia cầm tập trung Ngọc Xuân, tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện dự án tại TP Cần Thơ...

Dự án Sáng kiến Cúm gia cầm và Đại dịch do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, triển khai thực hiện tại TP Cần Thơ trong 3 năm (từ tháng 10-2009 đến tháng 9-2012).

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết