28/07/2024 - 08:13

Nhật xây bãi thử tên lửa tầm xa đầu tiên 

Trong nỗ lực tăng cường khả năng tấn công tầm xa giữa lúc Trung Quốc ngày càng quyết đoán về mặt quân sự, Tướng Yasunori Morishita, tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) vừa công bố kế hoạch xây dựng bãi thử tên lửa đất đối hạm trên đảo Minamitorishima ở Thái Bình Dương. Như vậy, đây sẽ là bãi thử tên lửa có tầm bắn trên 100km đầu tiên của xứ hoa anh đào.

Ðảo Minamitorishima, nơi Nhật Bản sẽ xây bãi thử tên lửa tầm xa đầu tiên. Ảnh: Nikkei Asia

Cụ thể, Nhật Bản đặt mục tiêu thiết lập bãi thử tên lửa đất đối hạm (SSM) Type 12 có tầm bắn trong khoảng 200km. Hiện tên lửa này đang được nâng cấp để trở thành tên lửa hành trình tầm xa đầu tiên do Nhật Bản phát triển có tầm bắn lên tới 1.200km. Trong Sách Trắng Quốc phòng 2024 được công bố hôm 12-7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tiết lộ bức ảnh nguyên mẫu của SSM Type 12 cải tiến. Nó có vẻ tương tự như Storm Shadow/SCALP EG, tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không với tầm bắn trong khoảng 250km do Anh và Pháp phát triển. Loại vũ khí này được phát triển vào những năm 1990 và được sử dụng trong một số hoạt động quân sự của phương Tây, gồm cuộc can thiệp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) vào Libya và một cuộc tấn công ở Syria do 3 nước Mỹ, Anh, Pháp cùng triển khai năm 2018.

Hiện các bãi thử tên lửa ở Nhật Bản chỉ có thể đảm trách việc bắn thử các tên lửa có tầm bắn trong khoảng 40km. Do đó, JGSDF đã phải bắn thử SSM Type 12 ở các bãi huấn luyện ở Mỹ và Úc, qua đó làm hạn chế cơ hội huấn luyện của quân chủng này. “Việc Nhật Bản sở hữu bãi thử tên lửa tầm xa riêng sẽ giúp chúng tôi duy trì và nâng cao trình độ” - Tướng Morishita cho biết trong cuộc họp báo hôm 25-7.

Dự kiến, JGSDF sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động bãi thử tên lửa mới trên đảo Minamitorishima sau năm tài chính 2026, đồng thời có kế hoạch sử dụng loại đạn huấn luyện không nổ để chống lại các mục tiêu trên biển cách xa hàng chục đến hàng trăm

kí-lô-mét. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru cho biết JGSDF vào tháng 4 năm tới sẽ bắt đầu triển khai SSM Type 12 cải tiến, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Vì vậy, các cuộc tập trận sử dụng SSM Type 12 cải tiến rất có thể sẽ được thực hiện tại bãi thử tên lửa mới trên đảo Minamitorishima. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang đẩy nhanh việc triển khai tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất với tầm bắn hơn 1.600km sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự ở các vùng biển gần Nhật Bản, đặc biệt là ở Biển Hoa Đông. Nó cũng được triển khai giữa lúc Chính phủ Nhật Bản gấp rút tăng cường năng lực phản công, tức khả năng tấn công trực tiếp các mục tiêu trên lãnh thổ của đối phương trong trường hợp khẩn cấp; ngăn chặn các cuộc tấn công từ các lực lượng bên ngoài. Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng của Hong Kong, năng lực phản công là một phần của Chiến lược An ninh Quốc gia được sửa đổi hồi cuối năm 2022, qua đó đánh dấu sự thay đổi lớn so với chính sách phòng thủ của Nhật Bản trong thời hậu chiến theo Hiến pháp hòa bình.

Minamitorishima là hòn đảo cực Ðông của Nhật Bản, nằm cách Honshu - hòn đảo lớn nhất trong số 4 hòn đảo chính của Nhật Bản - chừng 2.000km. Hòn đảo xa xôi này hiện là nơi đặt căn cứ của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF). Các nhân viên của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng thường xuyên có mặt ở đó. Sở dĩ Minamitorishima được Tokyo chọn là nơi đặt bãi thử tên lửa đầu tiên là bởi nơi đây không có cư dân sinh sống và nằm ngoài tuyến đường thương mại, từ đó giúp cho các cuộc thử tên lửa diễn ra dễ dàng hơn. Ðược biết, địa điểm xây bãi thử tên lửa sẽ là khu đất ở phía Tây căn cứ JMSDF.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

 

 

Chia sẻ bài viết