17/03/2024 - 06:47

Nhật Bản trong kế hoạch đối đầu Trung Quốc của Mỹ 

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ NBC News hôm 14-3 cho biết, liên minh Mỹ - Nhật đang phát triển để đối đầu với một Trung Quốc ngày càng trở nên khó lường.

Binh sĩ Mỹ, Nhật trong cuộc tập trận “Cú đấm sắt”. Ảnh: Dvidshub

Theo ông Emanuel, quan hệ Washington - Tokyo đang phát triển từ “quan hệ luôn tập trung vào việc bảo vệ liên minh” sang “quan hệ tập trung phát triển liên minh”, qua đó khẳng định ảnh hưởng của Mỹ và Nhật Bản trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm thông qua các mối quan hệ đối tác rộng lớn hơn, như liên minh quân sự AUKUS (Anh, Úc và Mỹ) hay “Tứ giác kim cương (QUAD)”, gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. “Họ ngày càng quyết đoán hơn trong bối cảnh quan điểm chiến lược thuần túy của chúng tôi là cắm rễ sâu hơn trong khu vực theo yêu cầu của các đồng minh. Tại khu vực, Mỹ và Nhật Bản đoàn kết về mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế và chiến lược, bởi quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản là một biện pháp hiệu quả nhằm chống lại một Trung Quốc không có sự ràng buộc” - ông Emanuel nói.

Theo giới phân tích, hiện chính quyền Tổng thống Joe Biden đang trông cậy vào Nhật Bản, đồng minh của Washington kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, để tăng cường thế trận phòng thủ trong khu vực, đặc biệt là khi Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng sức mạnh quân sự. Trong một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ - Nhật, Tổng thống Biden đã mời Thủ tướng Fumio Kishida thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới thủ đô Washington vào tháng tới.

Mới đây, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) và lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ còn tham gia cuộc tập trận chung mang tên “Cú đấm sắt”. Cuộc tập trận quy mô lớn bắt đầu từ ngày 25-2 và kéo dài trong gần một tháng này được triển khai nhằm huấn luyện các lực lượng tái chiếm các hòn đảo xa xôi ở khu vực Kyushu và Okinawa, qua đó nhấn mạnh sự cấp bách của Mỹ trong việc tăng cường quan hệ đối tác an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đang đặt ra nhiều mối đe dọa.

Theo GSDF, khoảng 600 thành viên, chủ yếu thuộc Lữ đoàn triển khai đổ bộ nhanh của lực lượng này, cùng với các lực lượng thuộc Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 của Mỹ đặt tại Okinawa tham gia cuộc tập trận. Các tàu hải quân của Lực lượng Phòng vệ hàng hải Nhật Bản (MSDF) và Hải quân Mỹ cũng tham gia các nội dung huấn luyện vận chuyển nhân sự và thiết bị trong quá trình tập trận chung. Cũng theo GSDF, cuộc tập trận tập trung vào các nội dung huấn luyện mô phỏng việc bảo vệ và tái chiếm các hòn đảo xa xôi bằng cách sử dụng các phương tiện đổ bộ và máy bay. Theo đó, các thành viên tham gia huấn luyện thực hành diễn tập đổ bộ lên Đảo Okinoerabu (tỉnh Kagoshima) và Trường huấn luyện Bãi biển Kin Blue của quân đội Mỹ tại thị trấn Kin (tỉnh Okinawa).

“Cú đấm sắt” là cuộc tập trận thường niên giữa quân đội Mỹ - Nhật Bản và thường được tổ chức ở Mỹ kể từ năm 2006, nhưng bắt đầu từ năm 2023, quân đội 2 nước đã quyết định thay đổi địa điểm cuộc tập trận sang nhiều khu vực khác nhau.

Thiếu tướng Hajime Kitajima, chỉ huy Lữ đoàn triển khai đổ bộ nhanh thuộc GSDF, hôm 12-3 cho biết, Nhật Bản đang “đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai”. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Okinawa, ông Kitajima đã đề cập đến “chiến dịch quân sự đặc biệt” do Nga phát động tại Ukraine. Ông này nói rằng một trong những bài học lớn rút ra từ cuộc xung đột là “một quốc gia có thể tấn công một quốc gia khác nếu họ bị coi là không đủ sức mạnh để tự vệ”.

Để tăng cường xây dựng năng lực quân đội, Nội các Nhật Bản hồi tháng 12 năm ngoái đã phê duyệt khoản chi kỷ lục lên tới 56 tỉ USD dành cho quốc phòng cho năm tài chính 2024. Tokyo cũng nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết