10/04/2016 - 09:01

Nhật Bản tăng cường lực lượng đổ bộ

Nhật Bản đang chú trọng phát triển năng lực đổ bộ và phòng thủ ven biển của mình. Thời gian gần đây, đất nước Mặt trời mọc liên tục triển khai binh sĩ đến các đảo tiền tiêu và chuyển đổi một bộ phận Lục quân thành các đơn vị đổ bộ để bảo vệ đảo trước các cuộc tấn công, nhất là từ Trung Quốc.

Theo tờ Atimes, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đang tăng cường năng lực đổ bộ, nhắm tới các hòn đảo xa xôi ở phía Tây Nam, kể cả Yonaguni, hòn đảo nằm gần Trung Quốc. Đại tá Masashi Yamamoto, tùy viên quân sự Đại sứ quán Nhật Bản tại Mỹ, cho biết JGSDF hồi tháng rồi đã triển khai một đơn vị giám sát bờ biển tới Yonaguni lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Ông tiết lộ, các đơn vị an ninh duyên hải trong thời gian tới cũng sẽ được thành lập tại hầu hết các hòn đảo ở phía Tây Nam. Theo kế hoạch, Tokyo sẽ điều chuyển binh sĩ từ các khu vực khác tới khoảng 200 hòn đảo nằm cách xa đất liền đến khoảng 1.100 km. Ngoài ra, một trung đoàn bộ binh đã được chuyển đổi thành trung đoàn đổ bộ nhằm tiến tới thành lập lữ đoàn đổ bộ đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 3-2018. Thường trung đoàn bộ binh có nhiệm vụ bảo vệ một hòn đảo khỏi cuộc xâm lược của ngoại quốc, trong khi trung đoàn đổ bộ có khả năng di chuyển từ đảo này tới đảo khác để bảo vệ lãnh thổ quốc gia.

Trung đoàn đổ bộ Nhật Bản trong cuộc huấn luyện tấn công hồi tháng 6-2015. Ảnh: Atimes

Theo Đại tá Yamamoto, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ mua thêm 17 máy bay vận tải cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey và 52 xe tấn công đổ bộ AAV-7 trong giai đoạn 2014-2018. "Chúng tôi đã hoàn tất kế hoạch thành lập một lữ đoàn đổ bộ, và hiện chúng tôi có đủ ngân sách để mua AAV-7 cũng như MV-22 Osprey nhưng nhiêu đó thôi thì chưa đủ. Chúng tôi cần phải huấn luyện thêm cho các thành viên JGSDF do AAV-7 và MV-22 Osprey đều là những thiết bị khá mới mẻ đối với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có người bạn tốt nắm vững hoạt động đổ bộ là lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ" – ông Yamamoto phát biểu với tờ USNI News.

Hiện nhiều sĩ quan Nhật Bản đang theo học tại Đại học Thủy quân lục chiến và Trường Chiến tranh Viễn chinh của Mỹ. Đầu năm nay, binh sĩ Nhật Bản cũng đã phối hợp với lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở Trại Pendleton, bang California tiến hành cuộc tập trận mang tên Bàn Tay Sắt nhằm luyện tập khả năng tấn công đổ bộ. Tuy nhiên, điều khác biệt giữa Nhật và Mỹ là lực lượng đổ bộ của Nhật sẽ thuộc JGSDF chứ không phải Lực lượng Phòng vệ Biển, trong khi Thủy quân lục chiến Mỹ lại ở cùng Hải quân chứ không phải Lục quân.

Ông Yamamoto cho hay, JGSDF thời gian gần đây cũng đã nhiều lần tham gia vào các cuộc tập trận phi đổ bộ và đổ bộ ở Thái Bình Dương nhằm tăng cường khả năng tương tác với các đối tác tiềm năng khác ngoài Mỹ, trong đó có Úc, quốc gia đang trong quá trình phát triển lực lượng đổ bộ cho riêng mình.

HOÀNG NAM (Theo Atimes)

Chia sẻ bài viết