02/07/2026 - 13:32

Nhật Bản đưa "nữ cảnh sát trưởng AI" mới vào cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến 

Nhật Bản vừa triển khai một "cảnh sát trưởng" đặc biệt mới mang tên AIko nhằm tăng cường cuộc chiến chống các đường dây lừa đảo trực tuyến đang gây thiệt hại kỷ lục 2 tỉ USD cho người dân trong năm ngoái. Không phải là một cảnh sát bằng xương bằng thịt, AIko là nhân vật ảo được xây dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), xuất hiện trên nền tảng YouTube để phổ biến kiến thức phòng chống tội phạm.

"Cảnh sát trưởng AI" lên tiếng cảnh báo người dân

AIko chính thức ra mắt vào cuối tháng 5 trên kênh YouTube của Cảnh sát tỉnh Osaka. Sở hữu hình ảnh thân thiện, giọng nói trẻ trung cùng huy hiệu cảnh sát, AIko được thiết kế để truyền tải các thông điệp cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng tinh vi.

Ảnh: YouTube

Trong các video, AIko giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu về các chiêu trò như giả danh cảnh sát, mạo danh người nổi tiếng để dụ đầu tư hoặc lợi dụng các mối quan hệ tình cảm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong một video mang tên "Lớp học phòng chống tội phạm của Cảnh sát trưởng AIko", nhân vật này nhấn mạnh: "Không có cảnh sát nào xuất trình thẻ ngành hay lệnh bắt giữ thông qua Internet", đồng thời phân tích các đoạn hội thoại thực tế giữa kẻ lừa đảo và nạn nhân để giúp người xem dễ nhận biết dấu hiệu bất thường.

AIko được phát triển bởi Toshinori Hirano, giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm An ninh mạng thuộc Đại học Kagawa và từng là cố vấn cho Cảnh sát tỉnh Osaka. Ông cho biết mục tiêu của dự án là tận dụng công nghệ để nâng cao nhận thức phòng chống tội phạm trong cộng đồng.

Thiệt hại hơn 2 tỉ USD vì các vụ lừa đảo

Việc AIko ra mắt diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với làn sóng lừa đảo trực tuyến nghiêm trọng. Theo truyền thông nước này, các vụ lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội cùng nhiều hình thức lừa đảo khác đã khiến người dân thiệt hại hơn 2 tỉ USD trong năm ngoái, mức cao nhất từng được ghi nhận.

Các đối tượng phạm tội ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn khi giả danh cảnh sát, chuyên gia đầu tư, người nổi tiếng hoặc tạo dựng các mối quan hệ yêu đương trên mạng để chiếm đoạt tiền của nạn nhân thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau.

Số liệu sơ bộ của Cảnh sát Osaka cho thấy gần 1/2 số nạn nhân trong năm qua là những người dưới 65 tuổi. Điều này buộc cơ quan chức năng phải thay đổi cách tiếp cận, hướng tới các nền tảng trực tuyến quen thuộc với giới trẻ thay vì chỉ sử dụng các hình thức tuyên truyền truyền thống.

LÊ PHI (Theo SCMP)

Chia sẻ bài viết