02/07/2026 - 08:29

Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ vận hành nhiều hệ thống nhãn khoa chuyên sâu 

Ngày 30-6, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tiếp nhận và đưa vào vận hành hệ thống trang thiết bị nhãn khoa tiên tiến, chuyên sâu, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý về mắt cho người dân ĐBSCL.

BS Hồ Như Thủy khám mắt cho người bệnh bằng thiết bị hiện đại.

Hệ thống thiết bị mới đưa vào vận hành là các sản phẩm tân tiến của Công ty Carl Zeiss Việt Nam, với nhiều tính năng vượt trội. Đó là hệ thống kính hiển vi phẫu thuật mắt, hỗ trợ tối ưu cho phẫu thuật viên trong các ca vi phẫu phức tạp, đảm bảo độ can thiệp chính xác cao. Bên cạnh đó là máy chụp cắt lớp quang học võng mạc thế hệ mới, dẫn đầu về công nghệ chẩn đoán hình ảnh đáy mắt. Thiết bị giúp bác sĩ phát hiện sớm, lên phác đồ và theo dõi tiến triển của các bệnh lý đáy mắt nguy hiểm. Đặc biệt còn có thiết bị sinh trắc học nhãn khoa, đo chính xác các thông số sinh học và công suất thủy tinh thể nhân tạo. Đây là cơ sở dữ liệu cốt lõi để bác sĩ tính toán chính xác độ kính đặt vào mắt bệnh nhân trong phẫu thuật Phaco, đảm bảo thị lực tối ưu sau mổ. 

Các thiết bị chẩn đoán hình ảnh đáy mắt trên đều được đồng bộ hóa, kết nối trực tiếp với phần mềm quản lý dữ liệu nhãn khoa tích hợp nền tảng AI. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp hiệu chuẩn hình ảnh tự động, phân tích dữ liệu chuẩn xác, hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ chẩn đoán sớm, định hướng lâm sàng và lập kế hoạch điều trị cá thể hóa cho từng bệnh nhân.

Theo BS.CKII Hồ Như Thủy, Phó Trưởng Khoa Mắt của bệnh viện, tỷ lệ nguy cơ mù lòa tại Việt Nam và thế giới có xu hướng gia tăng. Dẫn đầu là bệnh đục thủy tinh thể, nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu ở người cao tuổi. Khoảng 50% người ở tuổi 60 mắc bệnh lý này và tăng mạnh lên 70% ở nhóm 70-80 tuổi do lão hóa. Bên cạnh đó, các bệnh lý đáy mắt như võng mạc đái tháo đường và thoái hóa hoàng điểm thường tiến triển âm thầm, dễ cướp đi ánh sáng vĩnh viễn nếu bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị. Thời gian qua, Khoa Mắt của bệnh viện tạo được uy tín, thu hút lượng bệnh nhân đông đảo đến từ các tỉnh trong vùng. Trung bình mỗi tháng, đơn vị thực hiện trên 300 ca phẫu thuật Phaco. Kết quả năm 2025, đơn vị đã can thiệp mang lại ánh sáng cho hơn 3.000 ca bệnh, đồng thời thăm khám, tư vấn chuyên sâu cho hơn 10.000 lượt người dân.

BS.CKII Hồ Như Thủy cho biết thêm, trước đây, tổn thương đáy mắt là những ca bệnh rất nặng, quy trình chẩn đoán phức tạp nên người dân ĐBSCL bắt buộc phải chuyển tuyến lên TP Hồ Chí Minh. Giờ đây, việc làm chủ các công nghệ hiện đại ngay tại địa phương giúp bệnh nhân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả bảo tồn thị lực tối đa.

TS.BS Phạm Hoàng Lai, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, khẳng định đầu tư công nghệ y tế hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là hai trụ cột của bệnh viện. Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh cùng sự gia tăng của các bệnh mạn tính, nhu cầu tầm soát và điều trị nhãn khoa ngày càng cấp thiết. Việc hợp tác sâu rộng với tập đoàn Carl Zeiss Việt Nam nằm trong lộ trình hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện. Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên môn và cập nhật các kỹ thuật vi phẫu tiên tiến nhất, góp phần khẳng định thương hiệu về một địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy cho người dân trong vùng.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG 

Chia sẻ bài viết