Điểm thi THPT đã có! Với hàng triệu học sinh và phụ huynh, áp lực lúc này không còn nằm ở phòng thi mà chuyển sang một quyết định quan trọng không kém: sắp xếp nguyện vọng đại học. Giữa rất nhiều lựa chọn, điều khiến nhiều gia đình trăn trở không chỉ là "đủ điểm vào trường nào", mà còn là "4 năm tới sẽ học được gì và sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội ra sao?".
%20%2B%20%E1%BA%A2nh%20b%C3%ACa.jpg)
4 năm tới sẽ học được gì và sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội ra sao?
Những ngày sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT luôn là giai đoạn căng thẳng nhất của mùa tuyển sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường lao động đang thay đổi mạnh mẽ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và toàn cầu hóa, điểm số chỉ là điều kiện để bước vào cánh cửa đại học. Điều quyết định giá trị của một người trẻ sau này lại nằm ở môi trường đào tạo, trải nghiệm học tập và năng lực được tích lũy trong suốt bốn năm đại học.
Chọn đại học không chỉ để "đậu", mà để sẵn sàng cho thị trường lao động
Nhiều chuyên gia nhân sự nhận định doanh nghiệp hiện nay không còn chỉ tìm kiếm những ứng viên có bảng điểm đẹp. Điều họ quan tâm nhiều hơn là khả năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, năng lực sử dụng công nghệ, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp bằng tiếng Anh và khả năng thích ứng với sự thay đổi.
Trong kỷ nguyên AI, khi nhiều công việc mang tính lặp lại đang dần được tự động hóa, lợi thế cạnh tranh của người trẻ đến từ tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi liên tục và kinh nghiệm thực tiễn. Điều đó cũng khiến tiêu chí chọn trường đại học thay đổi.
Thay vì chỉ quan tâm đến điểm chuẩn hay danh tiếng, ngày càng nhiều học sinh và phụ huynh bắt đầu đặt câu hỏi: môi trường nào sẽ giúp sinh viên phát triển năng lực để cạnh tranh trong thị trường lao động toàn cầu sau khi tốt nghiệp?
Giáo dục quốc tế không còn đồng nghĩa phải rời quê
Trong nhiều năm, khi nhắc đến chương trình đại học quốc tế, không ít gia đình miền Tây nghĩ ngay đến việc phải lên TP Hồ Chí Minh hoặc đi du học nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với khoản chi phí sinh hoạt lớn, khoảng cách địa lý xa gia đình và nhiều áp lực tài chính.
Tại Swinburne Vietnam Cơ sở Cần Thơ, sinh viên được học chương trình được chuyển giao trực tiếp từ Swinburne University of Technology (Australia) trường đại học công lập thuộc Top 291 thế giới theo QS World University Rankings 2027. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nhận bằng cử nhân do Swinburne University of Technology cấp, có giá trị toàn cầu.
.webp)
Sinh viên được học chương trình được chuyển giao trực tiếp từ Swinburne University of Technology (Australia).
Việc tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế ngay tại địa phương giúp học sinh miền Tây có thêm lựa chọn: vừa được học trong môi trường hiện đại, sử dụng tiếng Anh xuyên suốt quá trình đào tạo, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí so với việc học xa nhà với chi phí lên đến hàng tỷ đồng.
Tại Cần Thơ, Swinburne Vietnam hiện đào tạo 4 ngành gồm: Phát triển phần mềm, Trí tuệ nhân tạo (AI), Kinh doanh quốc tế, Marketing. Đây đều là những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn trong bối cảnh chuyển đổi số, thương mại điện tử, logistics, tài chính số và kinh tế số phát triển mạnh tại Việt Nam cũng như khu vực ĐBSCL.
Thay vì chỉ tiếp thu kiến thức trên giảng đường, sinh viên được học theo phương pháp lấy dự án làm trung tâm, giải quyết các bài toán thực tế, phát triển tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh.
Học từ những bài toán thật của doanh nghiệp
Một trong những điểm khác biệt của mô hình đào tạo là sinh viên được tiếp cận doanh nghiệp từ sớm. Thông qua mạng lưới hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước như FPT, IBM, PwC, Amazon, Boston Consulting Group (BCG) cùng nhiều đối tác khác, sinh viên có cơ hội tham gia các dự án thực tế, thực tập và làm việc với những vấn đề mà doanh nghiệp đang đối mặt. Những trải nghiệm này giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trong lớp học và yêu cầu thực tế của thị trường lao động.
Theo thống kê của Swinburne, khoảng 85% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp và khoảng 30% làm việc tại các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế. Đây cũng là một trong những lý do mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp ngày càng được phụ huynh quan tâm.
Gần gia đình hơn, nhưng cơ hội không giới hạn
Đối với nhiều gia đình tại ĐBSCL, lựa chọn đại học luôn là sự cân bằng giữa chất lượng đào tạo, điều kiện tài chính và mong muốn con có môi trường phát triển tốt. Việc học xa nhà đồng nghĩa với nhiều khoản chi phí phát sinh như thuê trọ, sinh hoạt, đi lại, trong khi không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để theo đuổi lộ trình du học.
.webp)
100% học sinh còn có cơ hội tiếp cận các suất học bổng lên đến 300 triệu đồng.
Sự xuất hiện của một chương trình được chuyển giao trực tiếp từ Swinburne University of Technology (Australia), sinh viên được học trong môi trường quốc tế, sử dụng tiếng Anh xuyên suốt quá trình đào tạo và nhận bằng cử nhân do trường đại học tại Australia cấp ngay tại quê nhà. Đồng thời, việc học gần gia đình giúp giảm đáng kể áp lực về chi phí học tập, sinh hoạt và đi lại. Đặc biệt, 100% học sinh còn có cơ hội tiếp cận các suất học bổng lên đến 300 triệu đồng - một đặc quyền chỉ dành cho học sinh ĐBSCL.
Đây là một lựa chọn đáng cân nhắc ngay tại thời điểm này!