09/06/2026 - 17:26

Nghiên cứu bệnh thiếu máu thiếu sắt và Thalassemia ở bệnh nhi dân tộc Khmer 

(CTO) - Chiều 9-6, Hội đồng khoa học do Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức đã thống nhất nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu tần suất bệnh thiếu máu thiếu sắt và Thalassemia ở bệnh nhi dân tộc Khmer có hồng cầu nhỏ nhược sắc tại Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng năm 2024-2025”. Đề tài do TS.BS Lý Quốc Trung làm Chủ nhiệm, Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng chủ trì thực hiện từ năm 2024-2025.

Đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả đạt được trước Hội đồng nghiệm thu.

Hồng cầu nhỏ nhược sắc (microcytic hypochromic anemia) là một rối loạn huyết học phổ biến, là nguyên nhân hàng đầu gây thiếu máu ở trẻ em. Nguyên nhân thường gặp là thiếu sắt và các bệnh lý huyết sắc tố di truyền như Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh).

Thalassemia là một bệnh lý di truyền phổ biến tại Việt Nam, với tỷ lệ mang gen cao, đặc biệt ở các cộng đồng dân tộc thiểu số tỷ lệ mang gen bệnh ước tính lên tới 30-40%. Riêng tại ĐBSCL, tỷ lệ mang gen Thalassemia và bệnh lý hemoglobin trong cộng đồng dân tộc Khmer là 39,4%.

Đề tài đã nghiên cứu trên 184 bệnh nhi người Khmer có hồng cầu nhỏ nhược sắc đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng. Qua đó, mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi; xác định tỷ lệ trẻ thiếu máu thiếu sắt là 57,07% và tỷ lệ trẻ mang đột biến gen globin gây bệnh Thalassemia là 22,28%, cùng các yếu tố liên quan. Đồng thời, đưa ra một số khuyến cáo tầm soát trên bệnh nhân hồng cầu nhỏ nhược sắc.

Từ kết quả nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm đề tài kiến nghị cần triển khai chương trình tầm soát thiếu máu thiếu sắt và Thalassemia ở trẻ em dân tộc Khmer; thành lập hội Thalassemia, câu lạc bộ Thalassemia giúp kết nối, đoàn kết cộng đồng, hỗ trợ tâm lý và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và gia đình. Đặc biệt, đưa xét nghiệm tầm soát Thalassemia vào khám tiền hôn nhân, khuyến khích kiểm tra gen để giảm tỷ lệ trẻ sinh ra mắc bệnh.

Tin, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết