23/07/2026 - 18:07

Ấn Độ tham vọng trở thành trung tâm bán dẫn toàn cầu 

Ấn Độ đang đầu tư hàng chục tỉ USD để xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn nội địa trong bối cảnh các cường quốc công nghiệp tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Giới chức Ấn Độ thăm một nhà máy sản xuất chip. Ảnh: AP

Hiện hơn 90% chip bán dẫn tiên tiến nhất thế giới được sản xuất tại Đài Loan. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào đối với ngành công nghiệp chip của Đài Bắc đều có thể gây chấn động nền kinh tế toàn cầu, bởi chất bán dẫn hiện được dùng để sản xuất mọi thứ, từ điện thoại thông minh, xe điện cho đến máy bay và hệ thống khí tài quân sự.

Trong giai đoạn bùng phát đại dịch COVID-19, tình trạng thiếu chip buộc các nhà sản xuất ôtô ngừng hoạt động, dẫn tới cuộc đua xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn bền vững hơn. Theo đó, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Liên minh châu Âu đều đã khởi động các chương trình trị giá nhiều tỉ USD để thu hút các nhà sản xuất chip.

Ấn Độ không muốn nằm ngoài “cuộc chơi” đó. Mới đây, Chính phủ Ấn Độ vừa phê duyệt Semicon 2.0, chương trình bán dẫn trị giá 13,2 tỉ USD được xây dựng trên 6 trụ cột, gồm thiết kế chip, sản xuất máy móc và vật liệu bán dẫn, xây dựng thêm các nhà máy chế tạo chip, mở rộng năng lực đóng gói và kiểm thử, đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sở hữu trí tuệ và thiết kế chip “Made in India”, đồng thời khuyến khích sản xuất vật liệu, hóa chất và thiết bị phục vụ ngành bán dẫn ngay trong nước. Được biết, chương trình được triển khai chỉ ít lâu sau khi New Delhi khởi động Sứ mệnh Bán dẫn Ấn Độ (ISM) trị giá 9 tỉ USD hồi năm 2021.

Theo tờ DW (Đức), nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Mỹ Micron Technology cùng Kaynes Semicon và CG Semi, 2 công ty lắp ráp và đóng gói chất bán dẫn của Ấn Độ, đã bắt đầu sản xuất thương mại trong giai đoạn đầu tiên của chương trình. Bộ trưởng Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết, giai đoạn tiếp theo của chương trình là nhắm tới thu hút đầu tư bán dẫn nhiều hơn vào Ấn Độ.

Hiện Ấn Độ tham vọng xây dựng thị trường bán dẫn nội địa trị giá từ 100-110 tỉ USD vào năm 2030, có thể đáp ứng 3/4 nhu cầu điện tử của quốc gia Nam Á này thông qua các chip được thiết kế và sản xuất trong nước. Tuy nhiên, trở thành nhà sản xuất chip lớn là một trong những thách thức “khó nhằn” nhất mà Ấn Độ phải đối mặt. Ước tính, một nhà máy sản xuất chip tiên tiến có thể “ngốn” hơn 20 tỉ USD, tiêu thụ lượng lớn điện năng, nước siêu tinh khiết và đòi hỏi sự hợp tác của các nhà cung cấp hóa chất chuyên dụng, tấm silicon và thiết bị chính xác.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết