06/09/2026 - 07:50

Mở lối sinh kế bền vững cho người dân vùng hạn, mặn 

Trước tác động nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến đời sống và sản xuất, TP Cần Thơ đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình sinh kế thích ứng, giúp người dân chủ động vượt qua các thách thức, nhất là hạn hán và xâm nhập mặn.

Mô hình nuôi tôm trên ruộng lúa (lúa - tôm) thích ứng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn phát triển tại xã Lương Tâm.

Người dân 2 xã vùng sâu, vùng xa Vĩnh Viễn và Lương Tâm (TP Cần Thơ) rất phấn khởi khi Dự án “Hỗ trợ sinh kế cho người dân và nâng cao năng lực thích ứng BĐKH cho cộng đồng tại TP Cần Thơ” giai đoạn 2026-2028 vừa được triển khai. Đây là những khu vực thường xuyên chịu tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.

Dự án do Tổ chức Merry Year International (MYI, Hàn Quốc) tài trợ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương và MYI thực hiện. Tổng kinh phí dự án là 12,6 tỉ đồng, gồm: 7,7 tỉ đồng viện trợ từ MYI (cho hoạt động an sinh, quản lý nước, hỗ trợ sinh kế và vận hành); 2,4 tỉ đồng vốn sinh kế giai đoạn đầu (thành lập mạng lưới an sinh xã hội) và 2,5 tỉ đồng vốn đối ứng từ ngân sách thành phố (phục vụ tập huấn, xây dựng mô hình và chi phí hành chính).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, trọng tâm của dự án là ứng dụng công nghệ vào quản lý nguồn nước, như lắp đặt, cải tạo các trạm quan trắc độ mặn và chất lượng nước; nâng cấp hạ tầng thủy lợi, cống, đập kiểm soát nước tự động; xây dựng hệ thống quan trắc trực tuyến và tích hợp điều khiển từ xa; hỗ trợ thiết bị đo mặn cầm tay, máy móc sản xuất và dụng cụ chứa nước ngọt sinh hoạt cho người dân.

Song song đó, dự án tập trung phát triển sinh kế và đào tạo kỹ thuật, triển khai các mô hình nông nghiệp thích ứng với BĐKH, tận dụng phụ phẩm như rơm rạ nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận ít nhất 10% so với tập quán cũ; đặc biệt chú trọng kết nối doanh nghiệp, thương lái bao tiêu đầu ra và tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác tiên tiến cho nông dân...

Mục tiêu chính của dự án là hướng tới việc nâng cao năng lực quản lý nước của chính quyền địa phương thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Đồng thời thiết lập mạng lưới an sinh xã hội vững chắc cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, hộ hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp (đan đát, đan lục bình) và các hộ sản xuất, kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai...

Nhấn mạnh về yêu cầu thực thi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Tổ chức MYI để triển khai, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án. UBND xã Vĩnh Viễn và Lương Tâm chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý nguồn vốn sinh kế, theo dõi sát sao các hộ vay vốn và báo cáo định kỳ.

Lãnh đạo UBND thành phố kỳ vọng dự án sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân vùng chịu ảnh hưởng của BĐKH chủ động vươn lên phát triển kinh tế bền vững.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết