06/09/2026 - 09:58

Gieo niềm đam mê bóng bàn đến thanh thiếu nhi 

Giải Bóng bàn Thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ lần thứ I năm 2026 vừa khép lại. Từ sân chơi đầu tiên dành riêng cho các tay vợt nhỏ tuổi, Liên đoàn Bóng bàn TP Cần Thơ đang từng bước tạo dựng nền tảng cho sự phát triển lâu dài của phong trào, với một lớp VĐV trẻ giàu đam mê đang dần hình thành.

Bà Võ Thị Thu Nga, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TP Cần Thơ, trao thưởng cho các VĐV thiếu nhi tại giải.

Giải Bóng bàn Thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ lần thứ I năm 2026 do Liên đoàn Bóng bàn TP Cần Thơ phối hợp Công ty Cổ phần Cần Thơ Ping Pong tổ chức, thu hút 26 VĐV đến từ các CLB trực thuộc Liên đoàn. Các tay vợt tranh tài ở nội dung đơn nam, đơn nữ, thuộc 3 nhóm tuổi 9-11, 12-13 và 14-15.

Số lượng 26 VĐV có thể chưa phải là lớn đối với một giải đấu cấp thành phố. Nhưng với những người làm công tác phát triển phong trào bóng bàn trẻ, con số ấy mang nhiều ý nghĩa. Đó là những bước đi đầu tiên của một hệ thống thi đấu dành riêng cho các VĐV nhỏ tuổi - nơi các em được cọ xát, được kiểm chứng quá trình tập luyện và trưởng thành qua mỗi trận đấu.

Những trận đấu tại giải diễn ra sôi nổi, quyết liệt, với sự cổ vũ của HLV và phụ huynh. Nhiều VĐV trẻ cho thấy sự tiến bộ về kỹ thuật, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh thi đấu. Một số em đã bộc lộ tố chất, tiềm năng để tiếp tục được quan tâm, đầu tư và đào tạo bài bản hơn trong thời gian tới.

Bà Võ Thị Thu Nga, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TP Cần Thơ, cho rằng chất lượng của một giải đấu trẻ không chỉ nằm ở số lượng VĐV, số trận đấu hay số huy chương được trao. Điều quan trọng hơn là sau giải đấu, các em tích lũy được thêm kinh nghiệm, bản lĩnh khi đối mặt áp lực; biết chiến thắng nhưng cũng biết chấp nhận thất bại, tôn trọng đối thủ và vượt qua chính mình.

Vài năm gần đây, phong trào bóng bàn ở Cần Thơ có sự khởi sắc rõ nét. Nhiều giải đấu được Liên đoàn tổ chức, trong khi các CLB cũng chủ động tạo thêm sân chơi cho hội viên và người yêu bóng bàn. Từ phong trào ấy, ngày càng có nhiều trẻ em tìm đến với cây vợt, được gia đình khuyến khích theo đuổi niềm đam mê.

Thực tế tại giải đấu lần này cho thấy phía sau mỗi VĐV trẻ là sự đồng hành rất lớn của gia đình và những người làm chuyên môn. Các HLV kiên trì sửa từng động tác, từng kỹ thuật; các bậc phụ huynh dành thời gian đưa đón con đi tập, thi đấu, đầu tư công sức và kinh phí để các em có điều kiện theo đuổi môn thể thao mình yêu thích.

Để phong trào phát triển, vai trò kết nối của Liên đoàn càng trở nên quan trọng. Giải Bóng bàn Thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ lần thứ I là một trong những nỗ lực nhằm tập hợp các CLB, tạo sân chơi có tổ chức, từng bước hình thành môi trường thi đấu thường xuyên và có tính hệ thống cho bóng bàn trẻ.

Từ thực tế giải đấu đầu tiên, Ban tổ chức cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về công tác điều hành, thông tin và trải nghiệm dành cho VĐV, HLV, phụ huynh. Theo bà Võ Thị Thu Nga, từ việc rút ra những kinh nghiệm, phong trào đã bắt đầu có một sân chơi để tiếp tục hoàn thiện.

Một giải đấu khép lại, nhưng với những VĐV nhỏ tuổi, đó chỉ là điểm bắt đầu. Từ những sân chơi như thế, các em có thêm cơ hội rèn luyện, trưởng thành và nuôi dưỡng khát vọng. Đó cũng là cách Liên đoàn Bóng bàn TP Cần Thơ từng bước xây dựng lực lượng trẻ, hướng đến những VĐV có thể vươn lên ở các giải đấu cao hơn trong tương lai.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết