27/07/2026 - 07:52

Đưa Vovinam Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển của ĐBSCL 

Sau khi hoàn thành kiện toàn tổ chức, Đại hội đại biểu Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030 đã được tổ chức thành công vào ngày 23-7 vừa qua, đánh dấu bước chuyển quan trọng của phong trào Vovinam trên địa bàn thành phố. Dịp này, võ sư Võ Hữu Lý, Chủ tịch Liên đoàn, đã chia sẻ với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ về những mục tiêu phát triển Vovinam đồng bộ từ phong trào quần chúng đến thể thao thành tích cao, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của Cần Thơ ở khu vực ĐBSCL.

Võ sư Võ Hữu Lý.

Ông đánh giá như thế nào về cơ hội và thách thức của Liên đoàn sau Đại hội lần thứ I, thưa ông?

- Sau khi kiện toàn tổ chức vào tháng 8-2025, chúng tôi đã tạo được sự thống nhất khi các võ sư, HLV cùng hướng tới mục tiêu phát triển Vovinam thành phố ngày càng lớn mạnh. Ban Chấp hành Liên đoàn (BCH) phân công nhiệm vụ rõ ràng, các hoạt động chuyên môn được duy trì ổn định và phong trào phát triển khá nhanh. Đến đầu năm 2026, toàn thành phố có hơn 9.000 võ sinh sinh hoạt tại 95 CLB ở xã, phường, trường học, cơ quan, đơn vị.

Chúng tôi đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ sẽ phát triển thêm khoảng 15 CLB, nâng số võ sinh tập luyện thường xuyên lên khoảng 10.000 người. Để làm được điều này, Liên đoàn sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới CLB. BCH sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tập huấn cho hướng dẫn viên, HLV để phát triển đồng bộ ở các trường THCS và THPT. Khi phong trào Vovinam trong học đường phát triển tốt sẽ tạo nguồn lực tham gia các giải học sinh toàn quốc, cũng như phát hiện những nhân tố cho thể thao thành tích cao của thành phố.

Thưa ông, với thể thao thành tích cao, đâu là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới của Liên đoàn?

- Thể thao thành tích cao luôn phải được xây dựng từ phong trào. Vì vậy, chúng tôi sẽ giao Phó Chủ tịch Liên đoàn phụ trách chuyên môn trực tiếp chỉ đạo tuyển chọn VĐV từ các giải phong trào, Đại hội Thể dục thể thao các cấp và các giải học sinh để bổ sung cho đội tuyển, đội trẻ, năng khiếu.

Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng là chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc và Giải Sinh viên toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Các võ sinh thi đấu môn Vovinam Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần X-2026.

Liên đoàn có giải pháp gì để phong trào Vovinam phát triển đồng đều giữa các khu vực trên địa bàn thành phố, thưa ông?

- Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của BCH khóa mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, tập huấn trọng tài và triển khai thống nhất các chương trình thi sơ đẳng, trung đẳng tại khu vực Sóc Trăng (cũ) và Hậu Giang (cũ). Đồng thời, cử các võ sư, HLV giàu kinh nghiệm về hỗ trợ những địa phương còn gặp khó để nâng cao chất lượng phong trào.

Thực tế thời gian qua, các lớp tập huấn và các kỳ thi thăng cấp ở những địa bàn như Vĩnh Hải, Khánh Hòa, Phú Tâm hay Phụng Hiệp đã cho thấy hiệu quả rất rõ. Khi chuyên môn được thống nhất thì phong trào ở các địa phương cũng phát triển nhanh và bền vững hơn.

Xa hơn nữa, Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo TP Cần Thơ được Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Hội đồng Võ sư chưởng quản giao nhiệm vụ phát triển phong trào cho toàn khu vực ĐBSCL. Vì vậy, chúng tôi xác định TP Cần Thơ không chỉ phát triển cho địa phương mình mà còn phải đóng vai trò trung tâm của cả vùng.

Ông kỳ vọng gì ở BCH Liên đoàn nhiệm kỳ 2026-2030?

- Trước hết là tinh thần đoàn kết. Ban Chấp hành có 21 thành viên đến từ nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều có chung tình yêu với Vovinam. Tôi mong mỗi thành viên sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, sẵn sàng dành thời gian và công sức để cùng xây dựng phong trào.

Khi BCH đoàn kết, các võ sư đồng lòng, các CLB phát triển đồng đều thì Vovinam TP Cần Thơ sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những đơn vị mạnh của cả nước, đồng thời trở thành trung tâm phát triển Vovinam của khu vực ĐBSCL trong những năm tới.

Xin cảm ơn ông!

Chia sẻ bài viết