26/07/2026 - 22:44

Các dự án năng lượng - “Đòn bẩy” cho tăng trưởng “hai con số” 

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” giai đoạn 2026-2030, TP Cần Thơ đang tập trung khơi thông các nguồn lực phát triển. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm được xác định là nhiệm vụ chiến lược, vừa tạo động lực thu hút đầu tư, vừa bảo đảm hạ tầng cho bước đột phá mới.

Thi công các hạng mục công trình Nhà máy điện gió số 7, tại xã Vĩnh Hải.

Theo Chương trình số 12-CTr/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 16/KH-UBND của UBND TP Cần Thơ về kịch bản tăng trưởng năm 2026, năng lượng được xác định là trụ cột quan trọng giúp thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh cho thành phố. Việc tăng tốc các dự án năng lượng trọng điểm còn là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng lớn của vùng ĐBSCL cũng như cả nước.

Hiện thực hóa mục tiêu trên, TP Cần Thơ đang quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng. Các sở, ngành và địa phương tập trung phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu, hoàn thiện hạ tầng và thủ tục pháp lý... để sớm đưa các công trình vào vận hành, tạo dư địa tăng trưởng mới.

Nổi bật trong số các công trình năng lượng trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ là Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn. Đây được xem là mắt xích quan trọng thuộc Chuỗi dự án khí - điện Lô B do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai. Khi hoàn thành, tuyến đường ống này sẽ tiếp nhận và vận chuyển khoảng 5-6 tỉ m³ khí mỗi năm về Trung tâm Điện lực Ô Môn.

Về tình hình triển khai, ông Phạm Thanh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam, nhận định: Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn do Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam quản lý, có tổng mức đầu tư 1,27 tỉ USD, dài khoảng 431km, đi qua các tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang và TP Cần Thơ. Đến thời điểm này, công tác thi công tuyến ống trên bờ và Trạm phân phối khí GDC Ô Môn tại TP Cần Thơ đang bám sát chặt chẽ tiến độ chung của toàn chuỗi dự án. Công ty hiện nay tập trung tối đa mọi nguồn lực để bước vào giai đoạn thi công cao điểm, nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án và sẵn sàng đón dòng khí đầu tiên vào quý III-2027.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh, với vị thế trung tâm vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ luôn đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia. Theo Quy hoạch phát triển điện lực thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, thành phố được phê duyệt 56 dự án nguồn điện với tổng công suất lên đến 9.154MW. Trong đó, lĩnh vực điện gió có 30 dự án, đạt tổng công suất khoảng 2.785MW. Đến nay, thành phố đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió, với tổng công suất 1.428MW. Cụ thể có 9 nhà máy đã vận hành thương mại, với công suất 396MW; có 3 dự án đang khẩn trương thi công, với công suất 142MW và 8 dự án đang hoàn thiện các thủ tục.

Cùng với đó, TP Cần Thơ đang tập trung mọi nguồn lực để đưa Nhà máy điện gió số 3 và Nhà máy điện gió số 7, giai đoạn 2 vào vận hành thương mại ngay trong năm 2026. Qua đó, giúp gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng GRDP chung của thành phố.

TP Cần Thơ đang tích cực đôn đốc tiến độ triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn, như Nhiệt điện Ô Môn I, Ô Môn IV và Long Phú 1 nhằm bảo đảm nguồn cung điện cho khu vực phía Nam. Thành phố phấn đấu trong quý IV-2026 khởi công các dự án Điện gió Trần Đề, Điện gió Sông Hậu và Điện gió BCG Sóc Trăng 1, với tổng công suất 150MW, tạo thêm động lực mới cho không gian phát triển năng lượng xanh.

Cùng với đó, thành phố cũng đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư cho 10 dự án mới theo Kế hoạch điều chỉnh Điện VIII, với tổng công suất 1.357 MW. Các sở, ngành hữu quan được giao nhiệm vụ đồng hành, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định để thành phố sớm chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án nằm trong quy hoạch, qua đó tạo nguồn lực dự phòng vững chắc.

Việc tăng tốc triển khai đồng bộ các công trình năng lượng trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ không chỉ tháo gỡ “điểm nghẽn” hạ tầng và bảo đảm an ninh năng lượng, mà còn trở thành đòn bẩy thu hút đầu tư, từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, khẳng định vai trò trung tâm động lực của vùng ĐBSCL.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết