02/07/2026 - 08:32

Cầu nối nâng cao năng lực điều trị thoát vị cho đội ngũ bác sĩ ngoại khoa ĐBSCL 

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa phối hợp với Hội Thoát vị châu Á - Thái Bình Dương (APHS), Chi hội Thoát vị Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học cập nhật những tiến bộ mới và kinh nghiệm lâm sàng về bệnh thoát vị cho đội ngũ bác sĩ ngoại khoa tại Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật thoát vị mỗi năm. 

Đưa kỹ thuật cao về miền Tây

TS.BS La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch Chi hội Thoát vị Việt Nam, cho biết thoát vị thành bụng và thoát vị bẹn là những mặt bệnh ngoại khoa phổ biến, chiếm tỷ lệ khá cao trong các ca phẫu thuật. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Trước đây, Cần Thơ đã tổ chức nhiều lớp đào tạo về phẫu thuật nội soi cơ bản điều trị thoát vị bẹn. Lần này, TS.BS La Văn Phú làm cầu nối các chuyên gia quốc tế về địa phương giúp các bác sĩ tiếp cận sâu hơn kỹ thuật tiên tiến khi xử lý những ca bệnh phức tạp, tái phát hoặc có biến chứng.

Theo tiêu chuẩn của APHS, TS.BS La Văn Phú đã chia sẻ 3 đề tài mang tính thực tiễn cao. Đầu tiên là Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn cơ bản, nhằm hệ thống lại các bước quy chuẩn giúp phẫu thuật viên trẻ nắm vững kỹ thuật cốt lõi. Thứ hai là lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho bệnh nhân bị thoát bị thành bụng vùng ngoại vi - là bệnh phức tạp do nằm ở những vị trí giải phẫu không thuận lợi cho thao tác phẫu thuật và đặt tấm lưới nhân tạo đạt tiêu chuẩn. Nếu không lựa chọn đúng phương pháp dễ gây tai biến, biến chứng và dễ tái phát. Thứ ba là điều trị thoát vị bẹn - bìu khổng lồ; đây là loại thoát vị ít gặp nhưng luôn là thách thức bởi phẫu thuật viên phải chẩn đoán chính xác loại thoát vị, tối ưu hóa bệnh nhân trước mổ và phòng ngừa biến chứng suy hô hấp do hội chứng tăng áp lực ổ bụng sau mổ. Đây là biến chứng nặng có thể dẫn đến tử vong. Việc phòng ngừa, chẩn đoán sớm đòi hỏi tư duy lâm sàng nhạy bén.

Kỳ vọng y tế địa phương tiệm cận thế giới

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ bắt đầu triển khai phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn từ năm 2007 và điều trị thoát vị thành bụng từ năm 2018. Đến nay, kỹ thuật phẫu thuật nội soi đã trở thành quy trình thường quy và là một trong những trung tâm tiếp nhận và điều trị thoát vị lớn nhất vùng ĐBSCL với trung bình từ 300-400 ca thoát vị bẹn và khoảng 50 ca thoát vị thành bụng mỗi năm. 

Nhiều nghiên cứu lâm sàng và báo cáo điều trị thực tế của bệnh viện đã được đăng tải trên các tạp chí y học uy tín trong nước và quốc tế; cho thấy kỹ thuật của đội ngũ địa phương đã tiệm cận với các tiêu chuẩn y khoa tiên tiến, giúp người dân miền Tây được thụ hưởng dịch vụ chất lượng cao tại Cần Thơ mà không cần chuyển tuyến lên TP Hồ Chí Minh.

PGS.TS.BS Lê Quan Anh Tuấn, Chủ tịch Chi hội Thoát vị Việt Nam, Tổng Thư ký APHS, nhận định vị thế của ngành phẫu thuật thoát vị Việt Nam đã được định vị rõ nét tại khu vực. Chuyên ngành này trên thế giới đang có những bước tiến mang tính cách mạng, nổi bật là sự ra đời của các thế hệ lưới lọc sinh học tăng tính tương thích và sự bùng nổ của phẫu thuật nội soi hỗ trợ bằng robot. Do tham gia vào mạng lưới đào tạo của APHS từ sớm, nên toàn bộ tài liệu giảng dạy tại Việt Nam đều được chuẩn hóa theo hướng dẫn điều trị mới nhất của các tổ chức ngoại khoa uy tín lớn trên thế giới. Các phẫu thuật viên Việt Nam rất khéo léo, nhạy bén; nhiều trung tâm lớn làm chủ kỹ thuật hiện đại và chuyển giao cho tuyến tỉnh. Riêng tại Cần Thơ, lực lượng phẫu thuật viên ngoại khoa rất mạnh, giàu kinh nghiệm và năng động cập nhật sớm các tiến bộ kỹ thuật, giúp tối ưu hóa hiệu quả điều trị, giảm tỷ lệ tái phát cho người bệnh.

TS.BS Vimal K. Vasudeavan, Chủ tịch APHS, khẳng định mục tiêu cốt lõi của hội khi đến Cần Thơ là mang lại kiến thức y khoa và thực hành lâm sàng tốt nhất, an toàn nhất cho người bệnh. Sứ mệnh của APHS không giới hạn ở các trung tâm lớn mà hướng tới kết nối sâu rộng với các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến vùng. Chương trình lần này đặc biệt chú trọng đào tạo bài bản cho cả thế hệ phẫu thuật viên trẻ - những người nắm giữ tương lai của ngành ngoại khoa địa phương.

APHS xây dựng một lộ trình phát triển bền vững theo mô hình “Bác sĩ đào tạo bác sĩ” và kỳ vọng các bác sĩ sau khi làm chủ công nghệ và tích lũy đủ kinh nghiệm lâm sàng sẽ phát triển thành những chuyên gia đầu ngành; tiếp tục huấn luyện và truyền nghề cho các bác sĩ trẻ kế cận.

THU SƯƠNG 

Chia sẻ bài viết