26/11/2017 - 09:42

Nhật Bản cung cấp 52% robot toàn cầu 

Theo công bố mới đây của Liên đoàn Robot thế giới (IFR), các nhà sản xuất Nhật Bản hiện nay cung cấp 52% nguồn cung robot toàn cầu. Theo đó, Nhật là nhà sản xuất robot công nghiệp lớn nhất thế giới khi năng lực sản xuất của các nhà cung cấp xứ hoa anh đào đã đạt tới mức 153.000 đơn vị trong năm 2016 - mức cao nhất từng được ghi nhận.

Robot làm việc trong nhà máy ở ngoại ô, Thủ đô Tokyo. Ảnh: ABC News

 

Cụ thể, IFR cho biết Nhật đã xuất khẩu tổng cộng gần 115.000 robot công nghiệp trong năm 2016 với giá trị 309 tỉ yen (khoảng 2,7 tỉ USD). Đây là khối lượng xuất khẩu cao nhất trong một năm, với tỷ lệ xuất khẩu tăng từ 72% lên 75% trong giai đoạn 2011-2016. Một số điểm xuất khẩu của robot Nhật bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, thị trường robot nội địa Nhật Bản đã phục hồi mạnh mẽ và đạt 39.000 đơn vị trong năm 2016 (tăng 10%) - mức cao nhất kể từ năm 2006 (đạt 37.000 đơn vị). Nhưng sau đợt tăng trưởng mạnh của các robot trong ngành công nghiệp điện/điện tử hồi năm 2015 (11.659 đơn vị), mức tăng trưởng đã giảm 7% trong năm 2016.

Tuy vậy, dựa trên các ước tính từ Hiệp hội Robot Nhật Bản (JARA), IFR dự báo rằng hoạt động lắp đặt robot tại thị trường nội địa Nhật sẽ tăng 10% vào năm 2017. Xu hướng này cũng tiếp tục với mức tăng trung bình hàng năm là khoảng 5% trong giai đoạn 2018-2020.

NG. CÁT (Theo Japan Today)

Chia sẻ bài viết