24/05/2012 - 09:29

Nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội hiệu quả

(CT) - Đi đôi với tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, cộng đồng dân cư về vai trò phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cần nhân rộng những mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tích cực hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng. Đây là chỉ đạo của ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 TP Cần Thơ, tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2011, vào ngày 23-5-2012.

Theo báo cáo của BCĐ 138 TP Cần Thơ, năm 2011, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, các tội phạm từng bước được kiềm chế. Tội phạm hình sự giảm 11 vụ so với năm 2010; lực lượng chức năng mở 5 đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt phá 52 chuyên án hình sự các loại; xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng được 183 chốt gác. Hiện nay, thành phố có trên 8.000 đối tượng hình sự về kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội khác được theo dõi, quản lý, trong đó, giao các ngành, đoàn thể quản lý, giúp đỡ 4.553 lượt đối tượng ... Tuy nhiên, tình hình hoạt động mại dâm còn diễn biến phức tạp, hình thức hoạt động ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm...

Tại hội nghị, ông Lê Hùng Dũng yêu cầu, ngành chức năng phải chú trọng hơn nữa công tác hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người hoàn lương tại địa phương; tập trung mở các đợt cao điểm triệt phá điểm nóng về tội phạm và tệ nạn xã hội, cũng như mở rộng thêm cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Các hội, đoàn thể tăng cường vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự thành phố.

THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết