16/11/2008 - 09:16

"Nguồn sống" của Hamas tại Dải Gaza

Từ khi Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn tháng 6-2008, đến nay các cửa khẩu tại Dải Gaza, nơi Hamas đang nắm quyền, vẫn nhiều lần bị quân đội Israel phong tỏa (mới đây nhất là vào ngày 13-11 nhằm trả đũa hành động tấn công của các tay súng Hamas), khiến hàng cứu trợ của cộng đồng quốc tế không thể vào đây. Tuy nhiên, nhờ có hệ thống đường hầm dưới lòng đất, Hamas đã đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân Palestine, qua đó giữ vững sự ổn định xã hội.

Theo tờ Jerusalem Post của Israel, sau khi giành quyền kiểm soát Dải Gaza cách đây 16 tháng, Hamas đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhất là nhờ vào nhiều tuyến đường hầm giáp biên giới với Ai Cập. Những tuyến đường này không chỉ giúp người Palestine đưa hàng hóa mà cả vũ khí vào Dải Gaza. Còn người Israel, vốn kỳ vọng rằng chính sách bao vây của họ sẽ buộc dân Palestine tại Dải Gaza đứng lên chống lại Hamas, đã không thể ngờ có những đường hầm như thế. Theo các nguồn tin thân cận của Hamas, Dải Gaza có gần 1.000 đường hầm nối liền với Ai Cập. Sự tồn tại của các đường hầm này không còn là điều bí mật và những người sở hữu chúng thậm chí còn mời các nhà báo nước ngoài đến tham quan và sẵn sàng trả lời phỏng vấn.

Hiện nay, do Israel vẫn còn áp đặt lệnh cấm vận cửa khẩu nên người Palestine thuê mướn các kỹ sư và công nhân lành nghề giám sát nhiều công trình đường hầm có trang bị hệ thống điện chiếu sáng và viễn thông. Vận chuyển hàng hóa dưới đường hầm đã trở thành nghề hái ra tiền và được nhiều người ưa chuộng tại Dải Gaza. Những người vận chuyển thuê thường có mức thu nhập từ 500-1.000 USD/tháng. Hàng giá rẻ từ Ai Cập đưa sang hầu như đầy đủ chủng loại, nào là thực phẩm, nhiên liệu, hàng gia dụng, thuốc lá, dầu thơm cho đến vật nuôi như dê, cừu.

Do được Hamas khuyến khích, “nghề này” không chỉ thu hút dân thường mà cả các doanh nghiệp tham gia. Trong khi đó, công nhân hay người vận chuyển thuê bị thiệt mạng do sập đường hầm được coi là “tử vì đạo”. Chính quyền Ai Cập dù biết rõ nạn buôn lậu bằng đường hầm qua Dải Gaza, nhưng dường như họ đã làm ngơ bởi không muốn gây khó khăn thêm cho những con người bị chính quyền Israel ép đến bước đường cùng.

KIẾN HÒA (Theo Jerusalem Post, AFP)

Chia sẻ bài viết