05/01/2023 - 09:00

Người nhập cư vào Canada đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022 

 Dân số Úc tăng trưởng chậm 2 năm do đại dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Canada đã tiếp nhận số lượng người nhập cư kỷ lục trong năm 2022, khi quốc gia Bắc Mỹ này đang chạy đua để ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực như chăm sóc y tế và xây dựng.

Người nhập cư ở Canada.

Theo Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), có 431.645 thường trú nhân mới được bổ sung vào năm ngoái, cao hơn nhiều so với con số 405.000 người của năm 2021. Sự bùng nổ này nằm trong kế hoạch của Chính phủ Canada nhằm bù đắp thiếu hụt nhập cư trong năm đầu tiên xảy ra đại dịch COVID-19, cũng như đối phó với xu hướng già hóa dân số và tình trạng thiếu lao động của đất nước.

Người nhập cư hiện chiếm 75% mức tăng dân số của Canada. Trong ba năm tới, chính phủ liên bang có kế hoạch tiếp nhận 1,45 triệu thường trú nhân mới, tương đương 3,8% dân số cả nước.

 Chiếm phần lớn trong danh sách thường trú nhân mới là những người nhập cư kinh tế, hoặc người nước ngoài có tài chính để đầu tư. Hiện không rõ liệu kế hoạch của Ottawa có giúp lấp đầy một số chỗ trống trên thị trường lao động được trả lương thấp như dịch vụ ăn uống, bán lẻ và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe... hay không.

Trong khi đó, báo cáo dân số năm 2023, do Chính phủ Úc phát hành ngày 4-1, cho thấy đại dịch COVID-19 và lệnh đóng cửa biên giới quốc gia đã “xóa sổ” hơn 1 triệu người khỏi dự báo dân số 10 năm của nước này.

Cụ thể, báo cáo ước tính dân số Úc sẽ đạt khoảng 30 triệu người vào năm 2032-2033, ít hơn 4% so với dự báo của năm 2020. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do tốc độ nhập cư chậm lại, cùng với đó là tỷ lệ sinh giảm do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể về dân số của Úc vẫn cho thấy sự tăng trưởng, từ mức 26 triệu người trong năm 2022-2023 lên 29,9 triệu người vào năm 2032-2033.

Ðể đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động, trong năm 2022, Chính phủ Úc đã nâng giới hạn nhập cư vĩnh viễn lên 195.000 người/năm, đồng thời đang xem xét lại hệ thống nhập cư quốc gia. Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng đã ban hành các quy định mới, bao gồm kéo dài thời gian làm việc cho người lao động, hỗ trợ các bậc cha mẹ chăm sóc con cái để họ có thể dành nhiều thời gian làm việc hơn, tăng cường đào tạo nhằm lấp đầy khoảng trống kỹ năng, phân bổ lại lực lượng lao động giữa các vùng miền...

     HƯƠNG GIANG

Chia sẻ bài viết