12/10/2011 - 14:16

Người nghèo gia tăng ở Hồng Công

Một gia đình nghèo với 4 nhân khẩu sống chen chúc trong căn phòng diện tích 6 mét vuông ở Hồng Công. Ảnh: Telegraph

Hồng Công là một trong những thành phố giàu nhất trên thế giới, với giá trung bình bất động sản cao hơn 40% so với ở Luân Đôn (Anh). Nhưng ẩn sau vẻ bên ngoài hào nhoáng đó, gần 1/5 dân số của xứ Cảng Thơm đang phải sống dưới ngưỡng nghèo đói. Trong vòng 14 năm kể từ khi hòn đảo này được Anh trả về cho Trung Quốc, số người nghèo đã tăng 50% và đạt 1,26 triệu người.

Hiện Hồng Công có 150.000 hộ gia đình nghèo thuộc diện cần mua hoặc thuê nhà giá rẻ, nhưng họ đã phải chờ đợi mòn mỏi trong suốt 4 năm qua. Năm 2010, chính quyền Hồng Công chỉ xây dựng 14.000 căn nhà giá rẻ trong khi họ từng hứa sẽ xây dựng 85.000 căn/năm. Chính điều này đã góp phần đẩy giá nhà tăng 76% kể từ năm 2008.

LAN TRINH
(Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết