21/05/2016 - 10:02

Người mới, sách lược mới

Bà Thái Anh Văn (ảnh) của đảng Dân Tiến (DPP) đã tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo chính quyền Đài Loan từ ngày 20-5, chính thức thay thế ông Mã Anh Cửu của Quốc Dân đảng (KMT) sau 8 năm cầm quyền.

Nhà lãnh đạo nữ đầu tiên lên nắm quyền Đài Loan giữa lúc vùng lãnh thổ này đang đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế do xuất khẩu giảm sút và những áp lực gia tăng của Trung Quốc đại lục nhằm bảo vệ mục tiêu thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, bất chấp Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường đầu tư trực tiếp lớn nhất của Đài Loan, bà Thái nhấn mạnh trong bài phát biểu đầu tiên sau lễ nhậm chức rằng vùng lãnh thổ này cần đa dạng hóa nền kinh tế và tránh phụ thuộc vào đại lục trong lĩnh vực thương mại-đầu tư.

Trong quan hệ chính trị với Trung Quốc, bà Thái vừa dịu giọng kêu gọi "đối thoại tích cực" vừa không che giấu lập trường độc lập với Bắc Kinh. Bà nhấn mạnh "quan hệ xuyên eo biển Đài Loan là một phần quan trọng trong việc xây dựng nền an ninh chung và hòa bình khu vực. Trong tiến trình này, Đài Loan sẽ là bên bảo vệ hòa bình đáng tin cậy".

Khác với ông Mã Anh Cửu, bà Thái và DPP chưa bao giờ công nhận cái gọi là "nguyên tắc một Trung Quốc". Bà nhấn mạnh hệ thống dân chủ của Đài Loan phải được tôn trọng theo nguyện vọng của 23 triệu công dân vùng lãnh thổ này khi đối thoại với đại lục.

Đặc biệt, bà Thái cam kết sẽ bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của Đài Loan nhằm cảnh báo mối đe dọa dùng vũ lực thống nhất đất nước từ đại lục. Ngay trong vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông, bà thúc giục Trung Quốc cần ngưng các hành động đơn phương để tìm cách giải quyết hòa bình cuộc tranh chấp.

Người mới, sách lược mới!

KIẾN HÒA (Theo AP, Reuters, AFP, Time)

Chia sẻ bài viết