Klaus-Michael Kühne không có con và sống ở một bang không đánh thuế thừa kế ở Thụy Sĩ. Sau khi qua đời, tài sản trị giá 42,2 tỉ euro của ông được trao cho một tổ chức từ thiện có tuổi đời hàng thập kỷ, biến nó thành một trong những tổ chức từ thiện giàu có nhất thế giới.

Tỉ phú Klaus-Michael Kühne lúc sinh thời. Ảnh: Swissinfo
Ông trùm ngành hậu cần và từng là người giàu nhất nước Đức, Klaus-Michael Kühne, đã dành cả cuộc đời để mua và giải cứu các công ty trong thời kỳ suy thoái. Chiến lược này đã giúp ông xây dựng công ty giao nhận hàng không và đường biển thành công nhất thế giới - Kühne+Nagel.
Trong hành trình kinh doanh, ông còn nắm giữ cổ phần đáng kể tại 3 “gã khổng lồ” vận tải khác. Đó là Hapag-Lloyd, một trong những hãng vận chuyển container lớn nhất thế giới; hãng hàng không quốc gia Đức Lufthansa và VTG, công ty cho thuê toa xe tư nhân lớn nhất châu Âu. VTG được ông Kühne mua lại với giá 160 triệu euro vào năm 2016 nhưng đã bán đi với giá 300 triệu euro 2 năm sau đó.
Tỉ phú Kühne đã đến Thuỵ Sĩ từ 50 năm trước nhưng ông lại là cá nhân giàu nhất nước Đức. Theo Chỉ số Tỉ phú Bloomberg, giá trị tài sản ròng của ông đã tăng hơn 4 lần trong thập kỷ qua lên 42,2 tỉ euro (49 tỉ USD), phần lớn được xây dựng dựa trên gần 60% cổ phần của chính Kühne+Nagel. Vị tỉ phú này sở hữu một điền trang gần hồ Zurich ở Thuỵ Sĩ, một khách sạn sang trọng ở Tây Ban Nha và chiếc du thuyền siêu sang Chrimi III do hãng tàu Ý Benetti chế tạo.
Ông trùm vận tải biển và hậu cần người Đức mất vào ngày 24-8 ở tuổi 89 tại Schindellegi, một ngôi làng có khoảng 5.000 dân gần hồ Zurich. Kühne không có con hoặc các dòng thừa kế trực tiếp, vì vậy sau khi ông qua đời, tài sản của ông không cần phải thông qua di chúc, tòa án hoặc cơ quan thuế, mà chuyển hẳn sang Quỹ Kühne, một tổ chức từ thiện do ông và cha mẹ thành lập khoảng 50 năm trước.
Báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung (NZZ) xác nhận khi ông Kühne qua đời, quyền sở hữu của công ty mẹ Kühne Holding - và mọi thứ bên trong, từ cổ phần Kühne+Nagel, Hapag-Lloyd và Lufthansa, cho đến các bất động sản của ông Kühne, sẽ thuộc sở hữu chung của Quỹ Kühne. Tổ chức phi lợi nhuận này được giám sát bởi một hội đồng quản trị bao gồm vợ ông và nhóm cố vấn thân cận.
Quỹ Kühne sẽ có nguồn thu vô hạn
Quỹ Kühne hiện điều hành 20 tổ chức và có khoảng 800 nhân viên. Theo báo cáo, ngân sách dự kiến của quỹ từ thiện này năm 2026 là hơn 144,6 triệu euro, với khoảng 42% dành cho giáo dục, 20% cho y học, 15% cho dự án khí hậu, 11% cho nhân đạo và 7% cho văn hóa.
Nhưng báo NZZ ước tính các tài sản hiện đang chảy vào quỹ dự kiến sẽ tạo ra thu nhập từ cổ tức lên tới hơn 1 tỉ euro/năm. Nó bao gồm 60% cổ phần của tỉ phú Kühne tại Kühne+Nagel, 30% cổ phần của hãng vận tải Hapag-Lloyd, 15% cổ phần của tập đoàn hóa chất Brenntag, một phần của nhà điều hành xe buýt Flix, hơn 1/5 cổ phần của hãng bay Lufthansa và khách sạn 5 sao Fontenay Hamburg ở Đức. Không giống như hầu hết các nước ở châu Âu, luật pháp Thụy Sĩ không bắt buộc doanh nghiệp gửi báo cáo kinh doanh hằng năm, do đó, tài sản của tỉ phú Kühne được cho có thể còn nhiều hơn thế.
Hiện Quỹ Kühne là 1 trong 10 quỹ từ thiện giàu có nhất thế giới, chung nhóm với Wellcome Trust của Anh, tổ chức từ thiện chuyên đóng góp cho nghiên cứu y học, nắm giữ tài sản trị giá khoảng 36,9 tỉ euro. Được biết, các quỹ từ thiện hàng đầu thế giới hiện nay là Novo Nordisk Foundation (Đan Mạch), quản lý khối tài sản trị giá khoảng 93 tỉ euro, kế đến là Tata Trusts (Ấn Độ) 86,2 tỉ euro và Quỹ Gates khoảng 60,5 tỉ euro.
THANH TRÚC (Theo DW, Swissinfo)