“Crush” - đĩa đơn đầu tay của David Archuleta mới được tung ra đã nhanh chóng được đài Z100 chọn phát sóng liên tục trong ngày. Đồng loạt tất cả báo chí nước ngoài đều tranh nhau giới thiệu đĩa đơn đầu tay của David Archuleta như một hiện tượng âm nhạc. Đặc biệt, đĩa này đã đẩy đĩa đơn “Womannizer” của ca sĩ bậc đàn chị Britney Spears phải lùi về vị trí á quân trên bảng xếp hạng MTV châu Á tuần qua.
Đĩa đơn “Crush” có âm nhạc chủ đạo là giai điệu rock & blue hòa âm trên nền piano, đã tạo nên một cái nền êm ái giúp David Archuleta có thể phiêu lãng theo bài hát một cách xuất sắc. “Crush” cũng phá tan định kiến rằng David Archuleta chỉ bám vào những ca khúc ballad lãng mạn. Qua “Crush”, người ta có thể thấy được sự khỏe khoắn, đầy nhiệt huyết nhưng vẫn lãng mạn trong giọng hát của David Archuleta.
Vị trí quán quân trên bảng xếp hạng MTV châu Á của David Archuleta là một khởi đầu hết sức thuận lợi cho giọng ca mới toanh này trên thị trường âm nhạc. David Archuleta chỉ được khán giả yêu nhạc biết đến trong năm nay khi giành vị trí á quân cuộc thi “American Idol 2008” với 44% phiếu bầu trên 97 triệu lượt bình chọn.
 |
|
David Archuleta giọng hát mới nổi trên bầu trời âm nhạc. Ảnh: sportsmaven.files.wordpress.com |
David Archuleta sinh ngày 28-12-1990 tại Mianmi, Florida (Mỹ), trong gia đình có bốn anh chị em, cha là Jeff Archuleta nhạc sĩ nhạc jazz và mẹ là Lupe Marie ca sĩ kiêm vũ công Salsa người Honduras.
David Archuleta bắt đầu ca hát vào lúc 6 tuổi. 4 năm sau, David Archuleta được trình diễn trước công chúng trong cuộc thi “Tài năng Utah”. Tại cuộc thi này, David Archuleta khiến mọi người sửng sốt khi trình bày vô cùng thành công ca khúc “I will always love you” của Dolly Parton và giành giải “Child Division”. Một năm sau, David Archuleta tiếp tục thành công với ca khúc “And I Am Telling You” trong chương trình dành cho những ngôi sao Latin tương lai của Jenny Jones.
David Archuleta có một giọng hát ngọt ngào và một phong cách lãng mạn khi vừa chơi đàn piano vừa hát. Nhờ thế, anh không chỉ chinh phục khán giả ở cuộc thi mà còn chinh phục cả ban giám khảo và các thí sinh khác tại “American Idol 2008”. Liên tục được giữ được sự yêu thích của khán giả với những ca khúc sâu lắng như “Imagine”, “Shop around”, “Another day in paradise”, “The long and windy roads”, “Angels”, “Think of me” - những ca khúc bất hủ của The Beatles, Mariah Carrey, Dolly Parto - David Archuleta đã đi vào vòng chung kết. Tại đêm chung kết, David Archuleta đã trình bày lần lượt ba ca khúc “Dont let the sun go down on me”, “In this moment” và “Imagine” nhưng không vượt qua được kinh nghiệm dày dặn của David Cook một rocker nổi tiếng ở các câu lạc bộ đêm và các quán bar - và xếp ở vị trí thứ 2.
Sau cuộc thi “American Idol 2008”, David Archuleta đã ký hợp đồng với hãng đĩa Jive Records. David Archuleta sẽ cho ra album đầu tay mang tên anh sau chuyến lưu diễn vòng quanh nước Mỹ của các ca sĩ lọt vào vòng chung kết cuộc thi “American Idol” năm 2009. Ba ca khúc David Archuleta thể hiện trong vòng chung kết đã lọt vào top 10 ca khúc download nhiều nhất trên trang web iTunes. David Archuleta còn nhận giải “Nghệ sĩ được hâm mộ cuồng nhiệt nhất” của Teen Choice Awards cho giới trẻ trên toàn nước Mỹ bình chọn và được đề cử giải “Nụ cười đẹp nhất” cho nụ cười khiêm tốn và luôn rạng rỡ của anh.
David Archuleta nói rằng mình bị ảnh hưởng nhiều bởi âm nhạc Latin và mẹ. David Archuleta cho biết mẹ anh chính là một vũ công xuất sắc và luôn hướng anh theo dòng nhạc truyền thống. Anh còn thích nghe jazz cũng như gospel, pop, rock và thể loại âm nhạc “dành cho tâm hồn”. Và chính cha anh là người thổi jazz vào tâm hồn anh.
Duyên Khánh (Theo Reuters, AFP)