* Gruzia kiện Nga lên ICJ
* Mỹ và các đồng minh cân nhắc biện pháp “trừng phạt” Nga
(TTXVN)- Nga và Gruzia đã đồng ý với kế hoạch hòa bình sửa đổi do Pháp bảo trợ nhằm chấm dứt xung đột ở Nam Ossetia sau khi Mát-xcơ-va ngừng các hoạt động quân sự tại Gruzia. Thông báo này được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy công bố tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili sáng 13-8 ở Thủ đô Tbilisi.
Kế hoạch hòa bình sửa đổi bao gồm 6 nguyên tắc: tất cả các bên từ bỏ vũ lực; ngừng hoàn toàn hành động quân sự; cho phép tự do tiếp cận viện trợ nhân đạo; lực lượng vũ trang Gruzia rút về các căn cứ; binh lính Nga trở về các vị trí trước khi xảy ra xung đột; tiến hành thảo luận quốc tế về quy chế tương lai của hai vùng lãnh thổ đang đòi ly khai Nam Ossetia và Abkhazia, cũng như về các biện pháp bảo đảm an ninh ở 2 khu vực này.
Trước đó, ngày 12-8, Thư ký Hội đồng An ninh Gruzia, ông Kakha Lomaia, cho biết nước này đã kiện Nga lên Tòa án Tư pháp Quốc tế (ICJ) vì hành vi “thanh lọc sắc tộc” ở Gruzia. ICJ cũng xác nhận trong đơn kiện, Gruzia cáo buộc Nga đã vi phạm Công ước Quốc tế năm 1965 về chấm dứt tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) trong 3 lần “can thiệp” ở Nam Ossetia và Abkhazia trong thời gian từ năm 1990 đến tháng 8-2008. Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cũng cho biết đã nhận được thông báo về tình hình xung đột ở Nam Ossetia và có thể sẽ mở cuộc điều tra sơ bộ về vấn đề này.
Đáp lại động thái mới của Gruzia, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã nhắc lại cáo buộc của Nga cho rằng Gruzia phạm tội “diệt chủng” khi tiến hành các cuộc tấn công trong tuần trước vào Nam Ossetia nhằm giành lại quyền kiểm soát đối với tỉnh này. Ông Medvedev cho biết Nga sẽ gửi các cáo buộc này lên các tòa án quốc tế nhằm đưa những người phạm tội ra trước công lý. Theo một người phát ngôn Văn phòng Bộ Tư pháp Nga, Tổng thống Gruzia Saakashvili có thể bị khởi tố ở Nga vì “phạm tội chống lại các lợi ích của Nga”.
* Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ George Bush ngày 12-8 cho biết Mỹ và các đồng minh đang cân nhắc một số biện pháp “trừng phạt” Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Gruzia. Tuy nhiên, giới chức Mỹ thừa nhận rằng các lựa chọn trừng phạt của họ rất hạn chế và phần lớn sẽ chỉ mang tính “tượng trưng”, ví dụ như tẩy chay các cuộc họp mà Nga đăng cai, và như vậy sẽ không thể gây tác động lâu dài có thể làm thay đổi hành xử của Nga.
Hiện tại, chính quyền Tổng thống Bush đã quyết định hủy bỏ cuộc họp thứ ba tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 12-8 mà ban lãnh đạo tổ chức quân sự này, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, dự định gặp phái đoàn Nga. Một quan chức quốc phòng cao cấp Mỹ cũng cho biết Mỹ đã quyết định ngừng cuộc tập trận hải quân chung FRUKUS với Nga dự kiến diễn ra từ 15-23/8 tại Biển Nhật Bản để phản ứng lại cuộc xung đột ở Gruzia. Vấn đề gia nhập các tổ chức quốc tế của Nga như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), cũng đang bị đe dọa do những chiến dịch quân sự của Mát-xcơ-va tại Gruzia.
Về trung hạn, Mỹ và các đối tác trong Nhóm G-7, bao gồm 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới là Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia và Nhật Bản, đang thảo luận liệu có nên “giải tán” nhóm G-8, trong đó bao gồm 7 nước nói trên và Nga, bằng việc loại Mát-xcơ-va ra khỏi nhóm hay không.
Giới chức Mỹ còn cho biết các cuộc thảo luận cũng đang diễn ra về việc liệu có rút lại hay xem xét lại lời mời Nga gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) gồm 30 thành viên hay không.