15/08/2009 - 21:51

Nga trình diễn 2 chiến đấu cơ tiên tiến nhất

Từ ngày 18 đến 23-8 tới, Triển lãm hàng không MAKS-2009 của Nga sẽ diễn ra ở ngoại ô Mát-xcơ-va với sự tham gia của 711 công ty, tập đoàn hàng không khắp thế giới, trong đó có 465 công ty của nước chủ nhà. Ban tổ chức cho biết triển lãm năm nay có thể thu hút lượng khách tham quan bằng hoặc hơn 500.000 người so với MAKS-2008. Đây là cơ hội để Nga giới thiệu các lợi thế và xu hướng phát triển của ngành khoa học và công nghệ nước nhà trong lĩnh vực công nghệ cao như hàng không, vũ trụ, kỹ thuật tên lửa, đồng thời chứng minh tiềm năng lớn của các công ty Nga, qua đó thiết lập thêm những đối tác và khách hàng mới. Với sự góp mặt của 1.449 sản phẩm trưng bày, bao gồm 470 mô hình đã hoàn thiện, nhưng điểm nhấn đáng chú ý của triển lãm năm nay có lẽ là nhà sản xuất Sukhoi và MiG của Nga sẽ trình diễn hai mẫu máy bay tiêm kích đa chức năng tiên tiến nhất: MiG-35 và Su-35.

MiG-35: Ảnh: RIA Novosti 

MiG-35 là sản phẩm được giới thiệu lần đầu tại Ấn Độ năm 2007. Nó thuộc thế hệ thứ 4++ vì được phát triển từ công nghệ máy bay 29M/M2 và MiG-29K/KUB. Nhờ được cải tiến, MiG-35 nâng cao tính năng chiến đấu, độ bền và giảm chi phí hoạt động gấp 2,5 lần so với hai loại cũ. MiG-35 có 1 hoặc 2 chỗ ngồi, dài 19 m, cao 6 m, trọng lượng cất cánh tối đa 29,7 tấn, vận tốc tối đa 2.400 km/giờ và tầm hoạt động 2.000 km. Nó có thể trang bị súng máy, rốc-két dẫn đường bằng tia laser (hoặc không), bom dẫn đường bằng laser (hoặc không), tên lửa không-đối-không hoặc không-đối-đất. Nhờ được gắn các thiết bị radar cảnh báo và cảm ứng laser nên MiG-35 có khả năng tấn công chính xác và biết “tự vệ” trước đối phương. Năm 2008, MiG-35 chỉ sản xuất được 10 chiếc, nhưng chưa có hợp đồng xuất khẩu nào. Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét mua loại máy bay tiêm kích đa chức năng này hướng tới mục tiêu thành lập 2 phi đội MiG-35 vào năm 2015. Nếu Bộ Quốc phòng Nga sử dụng mẫu máy bay này sẽ khuyến khích các nước khác mua theo, đặc biệt là có thể thu hút Ấn Độ, nước đang định “tậu” 126 chiếc máy bay tiêm kích với giá từ 10-11 tỉ USD.

Su-35. Ảnh: RIA Novosti 

Cũng là máy bay tiêm kích đa chức năng như MiG-35, Su-35 được gọi là thế hệ thứ 4, 5 vì được phát triển từ Su-27. Su-35 được sản xuất từ năm 1996 và được cải tiến lần đầu năm 2007. Chiếc Su-35 sắp trình diễn đã được cải tiến lần hai và bay thử lần đầu hồi tháng 2-2008. Su-35 được thiết kế một ghế ngồi, dài 21,9 m, cao 5,9 m, trọng lượng cất cánh tối đa 34,5 tấn, tốc độ tối đa 2.410 km và tầm hoạt động 3.600 km. Nó cũng có thể được trang bị súng máy, tên lửa không-đối-không, không-đối-đất và bom dẫn đường. So với Su-27, Su-35 được tăng cường sức mạnh động cơ, hệ thống radar mới hiện đại hơn và hệ thống kiểm soát đường bay kỹ thuật số. Hiện nay, Không quân Nga chỉ có 12 chiếc Su-35. Theo một số nguồn tin, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định đặt mua thêm 48 chiếc Su-35. Ấn Độ, Malaysia và Algérie đã ký hợp đồng mua mẫu máy bay tiêm kích đa chức năng có giá 65 triệu USD này năm ngoái. Brazil, Venezuela cũng quan tâm tới Su-35.

Theo các nhà phân tích, Nga đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân bằng những mẫu máy bay tiêm kích đa chức năng kể trên và đây là đòn bẩy thúc đẩy ngành công nghiệp xuất khẩu vũ trang. Bất chấp hệ thống tài chính và nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga tin rằng máy bay quân sự sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường quốc tế và có thể giúp họ thu về 2,6 tỉ USD trong năm nay.

KIẾN HÒA
(Theo RIA Novosti, Defense Update, Wikipedia)

KIẾN HÒA (Theo RIA Novosti, Defense Update, Wikipedia)

Chia sẻ bài viết