31/12/2008 - 10:41

Nga thông qua các biện pháp khẩn cấp đối phó với khủng hoảng

* Phó Tham mưu trưởng quân dã chiến Bộ Nội vụ Nga tại Bắc Kavkaz bị ám sát

(TTXVN)- Chính phủ Nga vừa thông qua những biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu đối với hệ thống tài chính và các xí nghiệp của Nga.

Các biện pháp trên cho phép giảm lượng tiền dự trữ bắt buộc đối với các chi nhánh thuộc Ngân hàng Trung ương Nga để các ngân hàng này có thêm tiền kinh doanh (khoảng 380 tỉ rúp). Ngân hàng Trung ương sẽ cấp hơn 1,7 nghìn tỉ rúp tín dụng phi bảo lãnh và tăng thời gian vay tín dụng này từ 3 lên 6 tháng, có thể tăng lên 1 năm vào năm 2009; tăng số lượng ngân hàng tham gia đấu thầu vay tín dụng phi bảo lãnh; bù lỗ một phần cho những ngân hàng thương mại tham gia thị trường cấp tín dụng liên ngân hàng. Ngoài ra, Chính phủ sẽ cấp 950 tỉ rúp tín dụng làm vốn dự phòng cho các ngân hàng; nâng mức bảo hiểm cho tiền gửi ngân hàng của dân chúng từ 400.000 lên 700.000 rúp; cấp 250 tỉ rúp hỗ trợ thị trường tài chính và khu vực kinh tế chủ chốt.

Chính phủ Nga cũng quyết định trích 92 tỉ rúp từ ngân sách dự trữ liên bang để hỗ trợ gần 300 xí nghiệp và dành 200 tỉ rúp cho mục đích bảo lãnh nhà nước.

Chính phủ Nga hy vọng các biện pháp khẩn cấp này sẽ giúp khôi phục việc cấp tín dụng bình thường cho các xí nghiệp, kích cầu và bảo vệ thị trường trong nước.

* Theo một diễn biến khác, Tướng Valery Lipinsky, Phó Tham mưu trưởng quân dã chiến Bộ Nội vụ Nga tại Bắc Kavkaz đã qua đời ngày 29-12 tại bệnh viện ở Makhachkala, thủ phủ nước cộng hòa tự trị Dagestan thuộc Nga, vài giờ sau khi bị ám sát.

Những kẻ lạ mặt đã bắn vào chiếc xe chở tướng Lipinsky và vợ ông tại một ngôi làng gần Makhachkala. Người lái xe cũng bị thương nặng và hiện đang được điều trị.

Tướng Lipinsky từng là Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban chống khủng bố Dagestan.

 

Chia sẻ bài viết