29/05/2025 - 22:00

Nga tạo “vùng đệm” bao trùm Ukraine? 

Tin tức về thắng lợi liên tiếp của lực lượng Nga ở Đông Bắc Ukraine khiến nhiều chuyên gia tin vào khả năng Mát-xcơ-va đang triển khai kế hoạch lập “vùng đệm an ninh” dọc biên giới.

Viễn cảnh “vùng đệm an ninh” của Nga với Ukraine sẽ chiếm gần như toàn bộ Ukraine. Ảnh: firstpost

Tuần này, Ukraine lại phải chịu thêm một thất bại trên chiến trường khi quân đội Nga chiếm giữ các làng Novenke, Basivka, Veselivka và Zhuravka ở vùng Sumy thuộc khu vực Đông Bắc. Thống đốc Sumy Oleh Hryhorov cho biết người dân nơi đây đã được sơ tán từ lâu, tuy nhiên giao tranh vẫn tiếp diễn gần các khu định cư khác ở khu vực. Trong đó, lực lượng Nga tấn công theo từng nhóm nhỏ bằng xe máy thay vì xe bọc thép lớn hơn để tránh bị máy bay không người lái phát hiện và phá hủy.

Bước tiến của quân đội Nga ở vùng Đông Bắc được báo cáo sau khi Mát-xcơ-va tiến hành cuộc không kích lớn nhất trước nay vào Ukraine cuối tuần qua. Ngày 25-5, Nga tiếp tấn công dữ dội khi phóng 355 thiết bị bay không người lái loại Shahed và 9 tên lửa hành trình Kh-101 từ máy bay ném bom Tu-95MS. Trong phát biểu hồi đầu tuần, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cập đến “sự chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới” từ Nga và nhiều người coi đây là tín hiệu ám chỉ các sự kiện ở Sumy.

Hiện Ukraine chưa chính thức xác nhận sự hiện diện của quân Nga ở Sumy, nhưng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã kiểm soát làng Bilovody gần đó. Cho đến nay, Mát-xcơ-va khẳng định các đơn vị đã chiếm được 6 ngôi làng.

Theo chuyên gia quân sự Serhiy Grabskiy, những bước tiến ở khu vực “gây mất tập trung” như Sumy là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm tạo ra vùng đệm. Hồi tuần rồi, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố kế hoạch tạo ra “vùng đệm an ninh” dọc biên giới khi các điểm hỏa lực của đối phương bị trấn áp. Các phương tiện truyền thông nhà nước Nga tiết lộ, mục tiêu là để cung cấp “hỗ trợ bổ sung” cho các vùng Bryansk, Kursk và Belgorod của Nga giáp khu vực Kharkiv, Sumy và Chernihiv của Ukraine.

Theo quan điểm trên, Tướng Viktor Sobolev cho biết ý tưởng vùng đệm sẽ ngăn chặn các vũ khí tầm xa của Ukraine như hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS) tấn công Nga hoặc vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Bằng cách duy trì sức ép ở phía Bắc, Nga cũng buộc Ukraine phải phân tán nguồn lực và làm suy yếu các vị trí ở những khu vực tiền tuyến quan trọng. Trong báo cáo, Viện Nghiên cứu Chiến tranh trụ sở tại Mỹ cũng cho rằng bất kỳ thành công nào ở Sumy có thể được Nga sử dụng làm đòn bẩy và lý do để đưa ra các yêu sách lãnh thổ mới như một phần của các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Tuy nhiên, dựa trên tốc độ kiểm soát trong khu vực cho đến nay, các nhà quan sát dự đoán không có đột phá lớn bởi khó có khả năng quân đội Nga kiểm soát một thành phố lớn như Sumy trong tương lai gần. So với thời điểm xung đột bắt đầu vào năm 2022, người phát ngôn của lực lượng mặt đất tham gia bảo vệ khu vực Sumy, Đại tá Vadym Mysnyk cho biết Ukraine có chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn lực lượng Nga, bao gồm xây dựng các tuyến phòng thủ dọc biên giới. Nhưng những biện pháp đó có thể không kéo dài lâu, nếu Mát-xcơ-va gửi nhiều lực lượng hơn tới Sumy khi Điện Kremlin thay đổi các ưu tiên chiến lược.

Mỹ mất kiên nhẫn

Trước bước tiến của quân đội Nga tại Sumy, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nước này sẽ thiết lập “vùng đệm an ninh” bao phủ gần như toàn bộ lãnh thổ của Ukraine, ngoại trừ một phần nhỏ ở phía Tây nước này. Ông Medvedev thậm chí công bố bản đồ vùng đệm này trên trang mạng xã hội X. 

Trong khi đó, trước diễn biến chiến sự gia tăng mới trên chiến trường Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nhà lãnh đạo Nga đang “đùa với lửa” khi từ chối tham gia tiến trình đàm phán hòa bình một cách nghiêm túc để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Nói với các phóng viên trước đó, Tổng thống Trump còn cho biết Nhà Trắng đang thực sự cân nhắc các lệnh trừng phạt kinh tế bổ sung đối với Nga.

Tuyên bố của Tổng thống Trump cho thấy Washington dường như đang mất dần kiên nhẫn sau một loạt cuộc hội đàm không mang lại nhiều kết quả. Hiện các đồng minh ủng hộ Ukraine tại Quốc hội Mỹ đang hành động thận trọng khi thúc giục Nhà Trắng ủng hộ nỗ lực ban hành các lệnh trừng phạt mới. Tuy nhiên, theo 4 quan chức Mỹ, Tổng thống Trump vẫn chưa quyết định về việc có nên áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Nga để đáp trả việc nước này tăng cường tấn công Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Đức, Pháp, Mỹ và Anh đã dỡ bỏ các hạn chế về tầm bắn đối với các loại tên lửa gửi tới Kiev.

 

MAI QUYÊN (Theo BBC, ABC News)

Chia sẻ bài viết