MAI QUYÊN (Theo Reuters)
Ðể chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Kiev phải chấp nhận các điều kiện đàm phán của Ðiện Kremlin, bao gồm giao nộp các phần lãnh thổ hiện do Mát-xcơ-va kiểm soát.

Người dân Ukraine ở thành phố tiền tuyến Bakhmut. Ảnh: Reuters
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng về “chiến dịch quân sự đặc biệt” mà nước này đang tiến hành ở Ukraine. Một mặt, nhà lãnh đạo Nga khẳng định Mát-xcơ-va đang làm đúng và không có lựa chọn nào khác để bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như nhân dân mình. Mặt khác, ông nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan, nhưng Ukraine và đồng minh phương Tây lại thiếu thiện chí với cơ hội này.
Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 27-12, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng tất cả động thái của Mỹ cùng các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và chính quyền Kiev đã phơi bày bản chất toàn cầu của cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong đó, chiến lược của phương Tây là muốn dựa vào thắng lợi trên chiến trường để làm suy yếu, thậm chí hủy diệt nước Nga. Trước câu hỏi xung đột kéo dài bao lâu, ông Lavrov khẳng định điều này tùy thuộc vào chính quyền ở Ukraine và động thái của Washington phía sau. Theo ông, Kiev hiểu rõ các đề xuất “phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa” trên lãnh thổ mà họ kiểm soát, từ đó loại bỏ các đe dọa với an ninh của Nga tại những khu vực này cũng như ở những vùng đất mới mà Mát-xcơ-va đã sáp nhập. Và quan điểm của Nga đến nay rất rõ ràng, đó là Ukraine vì lợi ích chính mình hãy thực hiện các đề xuất trên hoặc số phận của họ sẽ do quân đội Nga quyết định - ông Lavrov kết luận.
Cuộc chiến Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 11 với hàng ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người phải sơ tán và biến các thành phố thành đống đổ nát. Nhưng đối với các yêu cầu của Nga để chấm dứt chiến sự, Kiev nhiều lần khẳng định sẽ không nhường một tấc lãnh thổ nào để đổi lấy hòa bình. Tương tự, trước thông điệp về khả năng chấm dứt cuộc chiến mà giới lãnh đạo và quan chức Nga vừa đưa ra, Ukraine tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi đối phương rút quân. Trong khi khả năng đàm phán mong manh, giao tranh trên thực địa tiếp tục diễn ra. Ðặc biệt dọc tiền tuyến ở Donbas, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình đang hết sức “khó khăn và khốc liệt”.
Phức tạp quan hệ Mỹ - Nga
Trong bài đăng sau đó đề cập mối quan hệ với Mỹ, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Mát-xcơ-va về mặt khách quan không thể duy trì liên lạc bình thường với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hiện tại, mối quan hệ giữa 2 cường quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ vì “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây do Mỹ khởi xướng. Vấn đề ngày càng trở nên phức tạp khi “đường hướng đối đầu và coi Nga là mối đe dọa” ở Washington ngày càng trở nên gay gắt và toàn diện hơn, theo ông Lavrov.
Trước đó, Ðại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov trong một bài phỏng vấn rất dài đăng trên TASS cũng đề cập những trở ngại trong quan hệ Nga - Mỹ vốn lạnh giá như kỷ băng hà. Trong bối cảnh này, ông Antonov cảnh báo nguy cơ xung đột giữa hai cường quốc hạt nhân đã tới mức “cao” và chưa biết bao giờ các cuộc đối thoại chiến lược mới có thể nối lại.