15/01/2011 - 10:02

Nga: Quan tham phải bồi thường 100 lần số tiền đã "ăn"

Chủ trì cuộc họp của Hội đồng chống tham nhũng quốc gia hôm 13-1, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thừa nhận nước này đã thất bại trong việc bài trừ nạn tham nhũng đang ngày càng lan rộng và trở nên “nguy hiểm”. Theo ông, các biện pháp chống tham nhũng mà nước này thực hiện trong thời gian qua mang lại kết quả rất ít.

 Tổng thống Medvedev chủ trì cuộc họp Hội đồng chống tham nhũng Nga. Ảnh: ruvr

Báo cáo của Ủy ban điều tra thuộc Viện Kiểm sát nước này cho biết 34% án tham nhũng năm 2010 có liên quan đến các quan chức thực thi luật pháp. Tại cuộc họp, người đứng đầu Điện Kremlin yêu cầu Cục Thuế liên bang và Viện Kiểm sát trung ương trong vòng 3 tháng phải rà soát tất cả bản kê khai thu nhập của các quan chức nước này. Bất kỳ ai khai man sẽ bị xử phạt và có thể bị đuổi việc.

Cũng tại cuộc họp, Ủy ban điều tra công bố dự thảo luật chống tham nhũng sửa đổi và được các chuyên gia chống tham nhũng nước này đánh giá cao. Theo đó, những người bị kết án tham nhũng có thể sẽ không bị ngồi tù, thay vào đó họ phải bồi thường số tiền gấp 100 lần số tiền tham nhũng. Cụ thể, những người đưa hoặc nhận hối lộ với số tiền trên 1 triệu ruble (650 triệu đồng) sẽ chịu mức phạt từ 80-100 lần số tiền trên hoặc bồi thường 70 lần số tiền đó cộng với mức án 8-15 năm tù. Mức án này dành cho cả người đưa lẫn người nhận hối lộ. Tuy nhiên, số tiền phạt không được vượt quá ngưỡng 300 triệu ruble (195 tỉ đồng).

Ngoài ra, lần đầu tiên Nga cho phép ngành chức năng điều tra và phạt nặng đối tượng trung gian đưa nhận hối lộ. Người môi giới tham nhũng sẽ bị phạt số tiền gấp 20-90 lần số tiền “bẩn” kết hợp với bị cấm làm việc, hoặc bị bỏ tù 7 năm và phải bồi thường tiền. Một điểm mới nữa trong dự thảo luật đó là công dân nước ngoài dù không thường trú ở Nga nhưng nếu dính líu đến tham nhũng ở nước này cũng sẽ bị truy tố.

MINH QUÂN
(Theo Moscow Times, Chinaview, ruvr)

Chia sẻ bài viết