07/03/2022 - 08:32

Nga nối lại hoạt động quân sự ở Ukraine 

P.V (TTXVN)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5-3 thông báo đã nối lại “hành động tiến công” tại Ukraine sau khi thông báo lệnh ngừng bắn trước đó cùng ngày để cho phép dân thường tại 2 thành phố bị vây hãm là Mariupol và Volnovakha được sơ tán.

Một ngôi nhà ở thủ đô Kiev bốc cháy vì trúng đạn pháo.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết “do phía Ukraine không sẵn lòng gây ảnh hưởng đến các lực lượng dân tộc chủ nghĩa hoặc kéo dài chế độ ngừng bắn, các hành động tấn công đã được nối lại vào 18h theo giờ Mát-xcơ-va (22h theo giờ Việt Nam)”.  Theo ông Konashennkov, các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine đã lợi dụng lệnh ngừng bắn để tập hợp lại và củng cố vị trí.

Thiếu tướng Konashenkov cũng cho biết các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 2.119 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cảnh báo nguy cơ khi NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine

Theo hãng tin TASS, ông Alexey Polishchuk - Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga - cảnh báo nguy cơ khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Ðông Ukraine.

TASS dẫn lời ông Polishchuk nhấn mạnh việc NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine “tạo ra nguy cơ không thể chấp nhận được”, có thể dẫn đến xung đột giữa Nga và liên minh quân sự này.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các nước thành viên NATO về việc đưa lính đánh thuê đến Ukraine, cho rằng hành động này có thể là “đồng phạm gây tội ác chiến tranh”.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây giống như “một sự tuyên chiến”. Ông khẳng định chưa cần ban bố tình trạng khẩn cấp tại Nga, đồng thời nêu rõ việc triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt là “một quyết định khó khăn”, song rõ ràng có “những mối đe dọa thực sự” đối với Nga.

Israel nỗ lực làm trung gian hòa giải

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 5-3 đã có cuộc hội đàm tại Ðiện Kremlin với Tổng thống Nga Putin trước khi có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và bay tới Berlin (Ðức).

Theo một quan chức Israel, hai nhà lãnh đạo đã hội đàm trong 3 giờ, trong chuyến thăm được Mỹ, Ðức và Pháp điều phối. Ðiện Kremlin cũng cho biết, tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận “về nhiều khía cạnh khác nhau về tình hình ở Ukraine”.

Sau cuộc gặp, Thủ tướng Bennett đã điện đàm với Tổng thống Ukraine và bay tới Ðức để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Olaf Scholz. Phủ Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Bennett trước khi ông tới Nga, như một phần trong nỗ lực chung “nhằm đạt ngừng bắn ở Ukraine”.

Thủ tướng Bennett là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có cuộc gặp với Tổng thống Putin sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tuần trước và chuyến thăm được thực hiện sau khi Kiev yêu cầu Israel tiến hành đối thoại với Mát-xcơ-va. Cho đến nay, Thủ tướng Bennett luôn bày tỏ lập trường thận trọng đối với cuộc xung đột Ukraine, khẳng định mối quan hệ mạnh mẽ giữa Israel với cả Nga và Ukraine. Trước chuyến thăm Nga, ông Bennett đã liên tục có các cuộc điện đàm với các Tổng thống Nga và Ukraine.

Liên quan tới đàm phán giữa Nga và Ukraine, ông David Arakhamia - một thành viên trong đoàn đàm phán của Ukraine, cho biết nước này và Nga sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào hôm nay 7-3. Trước đó, Nga và Ukraine đã tổ chức hai vòng đàm phán, vào ngày 28-2 và 3-3.

Một nhà đàm phán khác của Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky, cho rằng các cuộc đàm phán với Nga đang bắt đầu “mang tính xây dựng”. 

Theo thống kê chưa đầy đủ tới sáng 6-3, Ðại sứ quán Việt Nam tại Romania phối hợp với Hội người Việt Nam tại Romania cùng nhiều hội đoàn khác của người Việt ở nước này đã đón và tiến hành công tác hỗ trợ cho khoảng 800 người Việt Nam sơ tán từ Ukraine sang Romania.

Chia sẻ bài viết