Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận Nga chưa đạt được bất cứ mục đích quân sự nào tại Ukraine, đồng thời từ chối loại trừ việc Mát-xcơ-va xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại một cuộc họp báo. Ảnh: AP
Trong cuộc phỏng vấn với Kênh CNN ngày 22-3, khi được hỏi tình huống nào Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng năng lực hạt nhân, ông Peskov trả lời rằng “Nếu xuất hiện mối đe dọa sống còn với đất nước chúng tôi”. Tuy nhiên, ông Peskov không nói rõ “mối đe dọa sống còn” với Nga trong bối cảnh này là gì.
Tổng thống Putin trước đây từng ám chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại những quốc gia mà ông coi là mối đe dọa đối với Nga. Trong một tuyên bố trên truyền hình hồi tháng 2 vừa rồi, ông Putin nói: “Bất kể ai cố gắng cản đường chúng ta hay hơn thế nữa là gây ra các mối đe dọa cho đất nước và nhân dân của chúng ta, họ phải biết rằng Nga sẽ đáp trả ngay lập tức và hậu quả sẽ là những gì các bạn chưa bao giờ thấy trong toàn bộ lịch sử”.
Sau đó, tại một cuộc họp với các quan chức quốc phòng Nga được phát trên truyền hình, chủ nhân Điện Kremlin phát biểu: “Giới lãnh đạo các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tự cho phép mình đưa ra những bình luận gây hấn về đất nước chúng ta, do đó tôi ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng đặt Lực lượng Răn đe quân đội Nga vào trạng thái báo động chiến đấu”. Theo lệnh đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-2 thông báo lực lượng tên lửa hạt nhân cùng Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội phương Bắc của nước này đã được đặt trong tình trạng tác chiến cao độ.
Khi được hỏi những gì Tổng thống Putin nghĩ là đã đạt được ở Ukraine cho đến nay, người phát ngôn Peskov thừa nhận ông ấy vẫn chưa đạt được. Nói về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga được phát động từ ngày 24-2, ông Peskov tuyên bố chiến dịch đang “diễn ra hoàn toàn theo đúng những kế hoạch và mục đích đã được thiết lập từ trước”. Vị này nhắc lại các yêu cầu của Tổng thống Putin, cho rằng mục tiêu chính của chiến dịch là “loại bỏ tiềm năng quân sự của Ukraine”, đảm bảo Ukraine là một “quốc gia trung lập”, loại bỏ “các tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc”, buộc Kiev chấp nhận Crimea là một phần của Nga và chấp nhận rằng hai nước cộng hòa tự xưng Luhansk và Donetsk “là các quốc gia độc lập”. Ông Peskov cũng khẳng định Nga chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, bác bỏ thông tin về các cuộc không kích của nước này nhằm vào các mục tiêu dân sự đang là nơi trú ẩn cho dân thường Ukraine.
Trong khi đó, phản ứng về phát biểu của ông Peskov, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nhận định cách giải thích của Mát-xcơ-va về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân là “nguy hiểm”. Theo ông Kirby, “đây không phải là cách hành xử của một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm”.
Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với 6.257 đầu đạn (con số này của Mỹ là 5.550) và kho tên lửa đạn đạo liên lục địa khổng lồ. Giới chức quốc phòng phương Tây cho rằng sau tuyên bố hồi tháng 2 của Tổng thống Putin, họ không phát hiện dấu hiệu cho thấy Nga có động thái triển khai lực lượng hạt nhân, bao gồm máy bay ném bom chiến lược, tên lửa và tàu ngầm.
Những vũ khí Nga sử dụng trong “chiến dịch quân sự đặc biệt”
Theo tờ Los Angeles Times, quân đội Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu và nhiều loại tên lửa khác nhau để tấn công các mục tiêu tại Ukraine. Ngày 19-3, Nga thậm chí đã triển khai hệ thống Kinzhal, đánh dấu lần đầu tiên vũ khí này được sử dụng trong tác chiến. Kinzhal là tổ hợp tên lửa mới nhất của Nga, bao gồm máy bay tác chiến MiG-31K và tên lửa siêu vượt âm Kh-47M Kinzhal. Kh-47M Kinzhal có tầm bay 1.500-2.000km, vận tốc Mach 10 (nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh). Tên lửa này có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu hạn hạt nhân, với tải trọng lên tới 480kg.
Ngoài ra, phía Nga cũng sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M14 Kalibr. Nga đã mở màn chiến dịch quân sự bằng 30 tên lửa này, được phóng đi từ các chiến hạm trên Biển Đen. 3M14 Kalibr là loại vũ khí chính xác, từng được hải quân Nga sử dụng khi tham chiến ở Syria và nó đã trở thành một trong những khí tài quan trọng nhất của Mát-xcơ-va. Tên lửa cận âm này có tầm bắn 1.500-2.500km với khả năng mang đầu đạn nặng 450kg. Để tấn công các mục tiêu trọng yếu, quân đội Nga còn huy động cả tên lửa Iskander với tầm bắn trên 480km, mang đầu đạn đủ sức phá hủy tòa nhà lớn hoặc hạ tầng kiên cố.
Trong khi đó, lực lượng tấn công trên bộ chủ lực là xe tăng T-72B3, các bệ phóng tên lửa Grad, Smerch và Uragan... Những bệ phóng này được thiết kế để bắn nhiều tên lửa nhằm xóa sổ số lượng lớn binh sĩ hoặc thiết bị quân sự. Các loại pháo tự hành như Peony nòng 203mm, Hyacinth và Acacia nòng 152mm, cũng được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng.
|
Nga cảnh báo mối đe dọa an ninh toàn cầu
Ngày 22-3, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nêu rõ việc chuyển vũ khí, khí tài quân sự và đưa lính đánh thuê tới Ukraine là những chính sách hết sức nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tới an ninh châu Âu và toàn cầu.
Tuần trước, thông báo về hỗ trợ quân sự của Washington cho Kiev, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này dự định chuyển giao vũ khí bổ sung cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không, máy bay không người lái, hệ thống chống tăng, vũ khí nhỏ và đạn dược. Ngoài ra, Mỹ sẽ phân bổ thêm 800 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
|
HẠNH NGUYÊN