21/05/2021 - 08:07

Nga - Mỹ hướng tới thượng đỉnh 

Tại buổi hội đàm bên lề cuộc họp Hội đồng Bắc Cực hôm 19-5 ở thủ đô Reykjavik (Iceland), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã thảo luận thẳng thắn về những khác biệt giữa 2 nước.

Cuộc hội đàm mang tính xây dựng

Ngoại trưởng Mỹ Blinken (trái) và người đồng cấp Nga Lavrov trong cuộc gặp hôm 19-5. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Blinken (trái) và người đồng cấp Nga Lavrov trong cuộc gặp hôm 19-5. Ảnh: AP

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ngoại trưởng 2 nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức và được đánh giá là tiền đề cho hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài tuần tới tại một nước châu Âu. Nó diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước trở nên xấu đi một cách rõ rệt trong những tháng gần đây.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Blinken thừa nhận có bất đồng trong quan hệ Mỹ - Nga, nhưng cho biết Washington muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Mát-xcơ-va. “Chúng tôi tìm kiếm mối quan hệ ổn định và có thể đoán trước được với Nga. Điều này thực sự tốt cho cả dân Mỹ, dân Nga và cho cả thế giới. Như Tổng thống Biden từng chia sẻ với Tổng thống Putin rằng nếu Nga có hành động gây hấn với chúng tôi, đối tác và đồng minh của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả. Tổng thống Biden sẽ chứng minh điều này bằng cả lời nói và hành động, không nhằm mục đích leo thang, không gây xung đột mà để bảo vệ lợi ích của chúng tôi” - ông Blinken nhấn mạnh. 

Đáp lại, Ngoại trưởng Lavrov cũng thừa nhận rằng Mát-xcơ-va và Washington có những khác biệt nghiêm trọng trong việc đánh giá tình hình quốc tế; đồng thời khẳng định lập trường của Mát-xcơ-va là sẵn sàng thảo luận tất cả vấn đề một cách trung thực, không có bất kỳ sự ngoại lệ nào trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau với Washington.

Sau gần 2 giờ hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov cho biết: “Cuộc hội đàm có tính xây dựng. Hai bên đều nhận thức về sự cần thiết phải vượt qua tình hình không mấy tốt đẹp trong quan hệ giữa Mát-xcơ-va và Washington”.

Động thái bất ngờ của ông Biden

Được biết, trước khi cuộc gặp diễn ra, lãnh đạo ngoại giao 2 nước đã đưa ra lập trường gần như trái ngược nhau, làm dấy lên đồn đoán cho rằng cuộc gặp sẽ đầy khó khăn và gây tranh cãi về vô số vấn đề, gồm Ukraine, Bắc Cực, các cáo buộc về tấn công mạng…Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken nói rằng cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Lavrov là cơ hội quan trọng để xem liệu Mỹ và Nga có thể hợp tác trong một số vấn đề, như biến đổi khí hậu, Trung Đông, Iran và Triều Tiên hay không, bất chấp những bất đồng gay gắt về nhiều vấn đề khác.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi chính quyền Tổng thống Biden bất ngờ thông báo với Quốc hội về việc miễn trừ các lệnh trừng phạt ban đầu nhằm vào Công ty Nord Stream 2 AG - nhà thầu chính của dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, và Giám đốc điều hành Matthias Warnig, do cho rằng lệnh trừng phạt “sẽ tác động tiêu tực đến quan hệ của Mỹ với Đức, Liên minh châu Âu (EU), các đồng minh và các đối tác khác của châu Âu”.

Tuy nhiên, động thái trên vấp phải sự phản đối từ một số nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân Chủ. Các nhà lập pháp Cộng hòa cáo buộc chính quyền Biden đã trao cho Tổng thống Putin một “chiến thắng chính trị”, trong khi các nghị sĩ Dân chủ  kêu gọi Nhà Trắng xem xét lại quyết định trên. Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump từng quyết liệt phản đối Dòng chảy Phương Bắc 2, cho rằng Đức sẽ trở thành “con tin” của Nga.

Được biết, Dòng chảy Phương Bắc 2 khi hoàn thành sẽ làm tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên vận chuyển từ Nga sang Đức. Hiện dự án đã được hoàn thành hơn 90%.

HOÀNG NAM

Chia sẻ bài viết