|
Xe tăng T-90 của Nga trong một buổi diễu hành tại Quảng trường Đỏ.
Ảnh: AFP |
Phát biểu trước các tướng lĩnh chủ chốt hôm 17-3, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố từ năm 2011, nước này sẽ nâng cấp các lực lượng vũ trang quy ước và hạt nhân chiến lược, nhằm đối phó với mối đe dọa từ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov, Nga sẽ giảm tỷ lệ vũ khí lạc hậu sử dụng trong quân đội từ 90% hiện nay xuống còn 70% vào năm 2015. Và tới năm 2020, quân đội Nga sẽ được trang bị 70% vũ khí hiện đại. Trước mắt, Mát-xcơ-va sẽ triển khai tên lửa liên lục địa có khả năng mang nhiều đầu đạn một khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn 1 (START 1) ký với Mỹ hết hạn vào cuối năm nay. Song song đó, Tổng thống Medvedev cũng cam kết sẽ nâng cấp chất lượng quân nhân, và các sĩ quan sẽ được nhận mức lương rất cao. Ông Medvedev không đề cập chi tiết, nhưng theo tờ Bưu điện Washington, quân đội Nga sẽ được cải tổ theo hướng tinh gọn, có thể phản ứng nhanh trong các cuộc xung đột. Tổng số binh sĩ sẽ giảm từ khoảng 1,13 triệu xuống còn 1 triệu người.
Tổng thống Medvedev cho rằng hiện đại hóa quân đội là cần thiết vì việc NATO mở rộng tới gần biên giới Nga đang là mối đe dọa đối với nước này. Còn theo Bộ trưởng Quốc phòng Serdyukov, tình hình thế giới hiện nay cho thấy rất có thể xảy ra xung đột vũ trang, và Nga đang đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn. Chẳng hạn, Mỹ đang nỗ lực thâu tóm các nguồn năng lượng - tài nguyên ở Trung Á và các nước thuộc Liên Xô trước đây, đồng thời tích cực hỗ trợ tiến trình “hất cẳng” Nga khỏi khu vực lợi ích truyền thống.
Gần đây, chính quyền tân Tổng thống Barack Obama bày tỏ mong muốn khởi động lại quan hệ với Mát-xcơ-va, sau những căng thẳng dưới thời người tiền nhiệm George Bush. Tuy nhiên, sự phản hồi của Nga không rõ ràng. Trong khi hỗ trợ Mỹ vận chuyển hàng hóa phi quân sự cho lực lượng liên quân ở Afghanistan, Nga lại ủng hộ Kyrgyzstan đóng cửa căn cứ không quân Manas trên lãnh thổ nước này, trạm trung chuyển hậu cần duy nhất của Mỹ ở Trung Á cho Afghanistan.
Theo nhà phân tích quốc phòng Yevgeny Myasniko ở Mát-xcơ-va, vấn đề là Nga muốn Mỹ chấm dứt việc triển khai lá chắn tên lửa ở Đông Âu, hoãn việc mở rộng NATO và ký một thỏa thuận START mới. Những động thái trên là để Washington xem xét các yêu cầu đó trước cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Anh vào đầu tháng 4 tới. Thực tế, Nga khó có đủ khả năng tài chính để khởi động nhanh tiến trình hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay.
N.MINH (Theo Guardian, Washingtonpost, AP)