12/09/2008 - 08:32

Nga không thiết lập căn cứ quân sự tại Venezuela

Máy bay Tu-160 của Nga. Ảnh: CNN

(TTXVN)- Việc hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga ngày 10-9 hạ cánh xuống sân bay quân sự Libertador của Venezuela theo một thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trước đó, không có nghĩa là Nga đã thiết lập căn cứ quân sự tại nước này. Đó là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko trước báo giới ngày 11-9.

Ông Nesterenko nhấn mạnh Nga không có bất cứ căn cứ quân sự nào ở Mỹ La-tinh. Hai máy bay trên đến Venezuela để tham gia các chuyến bay huấn luyện trên vùng biển quốc tế trong vài ngày, sau đó sẽ trở về Nga. Tất cả các chuyến bay của Không quân Nga đã và đang được thực hiện theo đúng các quy định quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển quốc tế, không vi phạm biên giới của các quốc gia khác.

Tu-160 là loại máy bay chiến đấu siêu thanh tương tự máy bay ném bom B1 của Mỹ. TU-160 có tầm bay 13 nghìn km, được trang bị 12 tên lửa có cánh mang đầu đạn hạt nhân, có thể chở bom thường hoặc bom nguyên tử. Tuy nhiên, hãng tin Interfax của Nga dẫn lời phát ngôn viên Vladimir Drik của Không quân Nga khẳng định hai máy bay ném bom chiến lược của nước này bay đến Venezuela không mang theo vũ khí hạt nhân.

* Các quan chức Nga cũng cho biết đã phóng tàu vũ trụ vận tải “Tiến bộ M-65” bằng tên lửa đẩy “Liên hợp” lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào lúc 2 giờ 50 phút (giờ Hà Nội) ngày 11-9, từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan). Tàu “Tiến bộ M-65” mang nhu yếu phẩm cho các phi hành gia trên ISS dự kiến sẽ ghép nối với ISS vào ngày 13-9 tới.

Chia sẻ bài viết