11/12/2022 - 01:35

Nga có thể tấn công phủ đầu như Mỹ 

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Tổng thống Vladimir Putin vừa tuyên bố Nga có thể áp dụng khái niệm tấn công quân sự phủ đầu của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh nước này có trong tay vũ khí siêu thanh có khả năng thực hiện một cuộc tấn công như vậy.

Tổng thống Putin đến dự cuộc họp báo tại Bishkek hôm 9-12. Ảnh: AP

Tổng thống Putin đến dự cuộc họp báo tại Bishkek hôm 9-12. Ảnh: AP

Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á - Âu được tổ chức tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan hôm 9-12 khi trả lời câu hỏi của một phóng viên đề nghị ông làm rõ lập trường mới đây của Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Hôm 7-12, ông Putin mặc dù cam kết Nga sẽ không phải là nước đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc xung đột nhưng cảnh báo rằng mối đe dọa chiến tranh hạt nhân “đang gia tăng” và nước này sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện sẵn có tấn công đáp trả. Hiện nay, theo Đài CNN, học thuyết quân sự của Nga là không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên và việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt là giải pháp cuối cùng.

Theo ông Putin, học thuyết hạt nhân hiện nay của Nga là có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công nguyên tử hoặc phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa “sự tồn vong” của nhà nước Nga. Học thuyết này dựa trên khái niệm “phóng khi có cảnh báo”, tức là vũ khí hạt nhân sẽ được khai hỏa khi hệ thống cảnh báo sớm phát hiện đòn tấn công hạt nhân sắp xảy ra. “Khi hệ thống cảnh báo sớm nhận được tín hiệu về cuộc tấn công bằng tên lửa, chúng tôi sẽ phóng hàng trăm quả tên lửa mà họ không thể ngăn chặn được. Tên lửa đối phương chắc chắn sẽ rơi xuống lãnh thổ Nga, nhưng kẻ thù cũng sẽ không còn gì, vì không thể đánh chặn hàng trăm tên lửa cùng lúc. Và tất nhiên, đây là yếu tố răn đe không thể xem nhẹ”, ông chủ Điện Kremlin giải thích.

Tuy nhiên, CNN cho rằng phát biểu mới nhất của ông Putin cho thấy Nga có thể thay đổi học thuyết quân sự không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên trong một cuộc xung đột. “Nếu một đối thủ tiềm năng nghĩ rằng họ có thể sử dụng học thuyết tấn công phủ đầu, trong khi chúng tôi  không làm như vậy, thì điều này khiến chúng tôi phải nghĩ về những mối đe dọa mà học thuyết tấn công đó gây ra cho chúng tôi”, ông Putin bày tỏ tại Bishkek.

Ông Putin lý giải: “Thứ nhất, Mỹ có học thuyết tấn công phủ đầu. Thứ hai, họ đang phát triển một hệ thống tấn công giải trừ vũ khí. Đó là một hệ thống tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát bằng các phương tiện công nghệ cao, hiện đại với mục đích vô hiệu hóa chúng”. Vì vậy, ông Putin nói rằng Nga có lẽ nên suy nghĩ về việc áp dụng các ý tưởng do các đồng cấp Mỹ phát triển, bao gồm cả chiến thuật tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu giải trừ vũ khí.

Tổng thống Nga khẳng định nước này đã đưa vào sử dụng vũ khí siêu thanh (với tốc độ từ Mach 5 - Mach 25) có khả năng thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu, trong khi Mỹ vẫn chưa triển khai chúng. Ông cũng tuyên bố Nga hiện có các tên lửa hành trình vượt trội các tên lửa tương đương của Mỹ.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 9-12 phát đi cảnh báo rằng mối quan hệ đối tác quốc phòng toàn diện giữa Nga và Iran có thể làm “thương tổn” Ukraine, các nước láng giềng Iran và thế giới. Ông Kirby cho biết Nga đang hỗ trợ kỹ thuật và quân sự ở mức độ chưa từng có cho Iran, bao gồm các hệ thống phòng không, trực thăng và chiến đấu cơ. Đổi lại, Tehran đã cung cấp cho Mát-xcơ-va máy bay không người lái và đang xem xét thành lập liên doanh sản xuất loại thiết bị quân sự này tại Nga.
Chia sẻ bài viết