28/12/2008 - 17:50

Nga có thể ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu

(TTXVN)- Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 26-12 cảnh báo các khách hàng châu Âu rằng Ukraina nợ tiền mua khí đốt của Nga có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt cho châu Âu.

Trong một bức thư gửi tới các khách hàng ở châu Âu, người đứng đầu Tập đoàn Gazprom Alexei Miller tuyên bố Gazprom đang cố gắng không làm gián đoạn việc cung cấp khí đốt tới châu Âu. Tuy nhiên, ông Miller cũng cho biết nếu sự việc ở Ukraina không tiến triển, đường ống dẫn dầu chạy qua Ukraina đến các nước châu Âu khác có thể sẽ bị ảnh hưởng và trở thành “vấn đề chung đối với Nga và châu Âu”.

Trước đó, ngày 24-12, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Mát-xcơ-va sẽ có biện pháp xử lý đối với Ukraina nếu Kiev không trả hết tiền nợ mua khí đốt.

Tập đoàn Gazprom cảnh báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraina từ ngày 1-1-2009 nếu hai bên không ký được hợp đồng mới cho năm 2009 và Kiev không thanh toán hết khoản nợ của năm 2008. Theo người phát ngôn của Tập đoàn Gazprom Sergei Kupriyanov, Ukraina còn nợ Gazprom hơn 2 tỉ USD, trong đó 805 triệu USD của tháng 11, 862 triệu USD của tháng 12 và 450 triệu USD tiền phạt do trả nợ chậm.

Chia sẻ bài viết