11/02/2023 - 19:53

Nga chuẩn bị chiến dịch quân sự lớn ở Ukraine? 

ÐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Quân đội Nga được cho đang chuẩn bị chiến dịch quân sự quy mô lớn chưa từng có nhằm tạo những lợi thế mang tính đột phá giữa lúc nước này sắp đánh dấu 1 năm ngày phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, quốc gia có thể sớm nhận được hàng trăm xe tăng hạng nặng từ các cường quốc quân sự châu Âu.

Binh sĩ Ukraine tại thị trấn Vuhledar, vùng Donetsk, hôm 7-2. Ảnh: Reuters

 

Sắp có “làn sóng tấn công mới”

Hãng tin AP cho biết sáng 10-2, quân đội Nga đã sử dụng oanh tạc cơ chiến lược, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) cảm tử tấn công các mục tiêu khắp Ukraine. Người đứng đầu quân đội Ukraine, Ðại tướng Valerii Zaluzhnyi cho hay Nga đã phóng tổng cộng 71 tên lửa hành trình, 35 tên lửa S-300 và 7 UAV cảm tử. Các tên lửa hành trình được cho phóng đi từ oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 và tàu chiến ở Biển Ðen, trong khi tên lửa S-300 được phóng từ khu vực Belgorod giáp Ukraine. Các mục tiêu của Nga là cơ sở hạ tầng quan trọng, chủ yếu mạng lưới năng lượng của Ukraine tại các thành phố lớn như Kiev, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi…

Mặc dù vậy, Tướng Zaluzhnyi nói rằng không quân Ukraine đã bắn hạ 61 tên lửa hành trình và 5 UAV cảm tử của Nga. Riêng hệ thống phòng không Ukraine không thể tiêu diệt S-300 vốn là tên lửa dẫn đường chống máy bay và có tầm hoạt động không quá xa các khu vực hiện do Nga kiểm soát. Nga chưa lên tiếng về các thông tin của ông Zaluzhnyi.

Trong khi đó, tờ The Independent trích dẫn các nguồn tin từ Ukraine cho biết Nga đang chuẩn một lực lượng quân sự quy mô lớn nhằm thực hiện “làn sóng tấn công mới” kéo dài trong nhiều tuần lễ. Cụ thể, Nga được cho đang tập hợp 1.800 xe tăng, 3.950 xe bọc thép, 400 chiến đấu cơ, 300 trực thăng, 2.700 khẩu pháo và 810 bệ phóng rocket cho đợt tấn công sắp tới. Một quan chức Ukraine nói rằng đợt tấn công mới này sẽ lớn hơn “làn sóng tấn công đầu tiên” vốn diễn ra ngay sau khi Nga bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” ngày 24-2 năm ngoái. Quan chức Ukraine tin rằng Nga sẽ mở màn chiến dịch quân sự mới trong 10 ngày tới.

Về quân số, nguồn tin tình báo của Ukraine nhận định chiến dịch quân sự sắp tới của Nga có thể có đến 300.000 - 500.000 binh sĩ tham gia, bao gồm khoảng 300.000 quân đang hiện diện ở Ukraine và 200.000 quân được huy động mới đây. Tờ Kyiv Post dẫn lời ông Andriy Chernyak, quan chức tình báo quân sự Ukraine, cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này phải kiểm soát toàn bộ 2 vùng Donetsk và Luhansk trong tháng 3.

Tổng thống Mỹ đến Ba Lan vì Ukraine

Thông tin về chiến dịch quân sự mới của Nga được đưa ra cùng lúc Ðiện Kremlin thông báo Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga (gồm Thượng viện và Hạ viện) vào ngày 21-2. Theo Hãng tin Reuters, đây là ngày tròn 1 năm Nga công nhận 2 vùng ly khai Donetsk và Luhansk là quốc gia độc lập, một bước đi quan trọng trước khi ông Putin quyết định “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine 3 ngày sau đó.

Cũng trong ngày 10-2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác định Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Ba Lan từ ngày 20 đến 22-2. Bà Jean-Pierre cho biết ông Biden sẽ gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda để thảo luận các vấn đề hợp tác song phương cũng như những nỗ lực chung của 2 nước nhằm hỗ trợ cho Ukraine và tăng cường khả năng răn đe của Tổ chức Hiệp ước Ðắc Ðại Tây Dương (NATO).

Bà Jean-Pierre nói thêm rằng Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu về cuộc chiến của Nga ở Ukraine, về những việc Mỹ đã hỗ trợ cho nhân dân Ukraine và những cam kết mới. Ðặc biệt, ông Biden sẽ có cuộc gặp với các lãnh đạo của “Bucharest 9”, nhóm 9 nước thành viên NATO được thành lập năm 2015 gồm Bulgaria, Czech, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania và Slovakia.

Chuyến công du Ba Lan của Tổng thống Biden diễn ra trong bối cảnh Nga sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm ngày phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine và giới chức Mỹ lo ngại Mát-xcơ-va đã tận dụng những tháng mùa đông để tái trang bị và tập hợp thêm lực lượng nhằm chuẩn bị cho chiến dịch mới vào mùa xuân được dự báo sẽ ác liệt hơn.

Chia sẻ bài viết