Bộ Ngoại giao Nga vừa ra tuyên bố cho rằng báo cáo nhân quyền hàng năm mà Washington vừa công bố chứa đựng toàn những cáo buộc vô căn cứ, thành kiến và thể hiện “tiêu chuẩn kép” của một nước thường sử dụng chiêu bài này như là công cụ đối ngoại trong khi né tránh tình trạng vi phạm nhân quyền tràn lan ở nước mình. “Báo cáo của Mỹ chứa đựng hàng loạt những phản đối chống lại Nga bằng giọng điệu kẻ cả về nguyên tắc dân chủ trong chính phủ như o ép người bất đồng, hạn chế báo chí và tự do ngôn luận. Phần lớn nội dung trong bản báo cáo này sao chép từ các báo cáo trước và nó cho chúng tôi cảm giác Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ thu thập các dữ liệu đã được lập trình từ trước”, tuyên bố nhấn mạnh. Tuyên bố còn nhắc lại những hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng thời gian qua của Mỹ như hợp thức hóa việc tra trấn tù nhân, phủ nhận tội ác chiến tranh và nhân quyền ơ Iraq và Afghanistan.
Theo các nhà phân tích, báo cáo nhân quyền 2008 của Mỹ và sự phản ứng gay gắt từ phía Nga sẽ làm căng thẳng thêm chuyến công cán của Ngoại trưởng Condoleezza Rice và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates tại Mát-xcơ-va vào đầu tuần tới. Dự kiến bà Rice và ông Gates sẽ thảo luận với hai người đồng cấp Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa, tương lai Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược và cuộc chiến chống khủng bố. Vấn đề Ukraina và Gruzia gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập và an ninh năng lượng cũng nằm trong chương trình nghị sự.
V.P
(Theo TTXVN, Bloomberg, AFP)
|
Việt Nam luôn tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của công dân |
|
Ngày 13-3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam đối với Báo cáo về tình hình nhân quyền tại một số nước trên thế giới năm 2007 được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 11-3-2008, trong đó có đề cập đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng, nêu rõ: Đáng tiếc là báo cáo nhân quyền năm 2007 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn đưa ra những nhận xét thiếu khách quan dựa trên những thông tin định kiến, sai sự thật về tình hình thực tế ở Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc bảo đảm và phát huy ngày càng tốt hơn các quyền tự do của người dân trong mọi lĩnh vực, trong đó có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin. Điều này càng được thể hiện rõ qua sự phát triển đa dạng và mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là sự phát triển của Internet. Những thành tựu này đã được cộng đồng quốc tế công nhận và đánh giá cao. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của công dân. Tuy nhiên, cũng như mọi nước khác trên thế giới, Nhà nước Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để có các hành vi vi phạm pháp luật. Ở Việt Nam, không có đàn áp chính trị, không có ai bị bắt vì lý do chính kiến, tôn giáo, chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam.
(TTXVN) |