04/10/2025 - 08:59

Nga cảnh báo về “mức độ leo thang mới” với phương Tây 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng kịch bản Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ dẫn đến “mức độ leo thang hoàn toàn mới”, bao gồm cả trong quan hệ giữa Mát-xcơ-va và Washington.

Tổng thống Putin phát biểu tại hội nghị của Câu lạc bộ thảo luận Valdai. Ảnh: RIA Novosti

Ông Putin lưu ý rằng mặc dù tên lửa lửa tầm xa Tomahawk sẽ giáng tổn thất vào Nga nếu được cung cấp cho Ukraine, nhưng hệ thống phòng không của nước này sẽ nhanh chóng thích nghi với mối đe dọa mới. Ông nói khí tài này chắc chắn không thay đổi cán cân lực lượng trên chiến trường nhưng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Nga - Mỹ. “Không thể sử dụng tên lửa Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ. Điều này đồng nghĩa với giai đoạn leo thang hoàn toàn mới về chất, bao gồm cả trong quan hệ giữa Nga và Mỹ”, ông Putin phát biểu tại hội nghị quốc tế thường niên của Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở thành phố Sochi (Nga) ngày 2-10.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói Washington đang xem xét đề nghị của Kiev về việc tiếp nhận tên lửa Tomahawk. Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết nhiều khả năng nước này sẽ không chuyển giao cho châu Âu tên lửa Tomahawk để viện trợ Ukraine vì kho vũ khí hiện tại được dành cho Hải quân Mỹ và các mục đích khác. Điều này dấy lên hoài nghi về tính khả thi của việc cung cấp tên lửa hành trình có tầm bắn 2.500km, đồng thời hé mở những lựa chọn khác có tầm bắn ngắn hơn để châu Âu mua và cung cấp cho Kiev.

Khi được hỏi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây mô tả Nga là “hổ giấy” vì không thể đánh bại Ukraine sau hơn 3 năm rưỡi xung đột, ông Putin lập luận rằng Mát-xcơ-va đã phải đối đầu với một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ủng hộ Kiev. Các nước NATO được cho là đang liên tục chuyển thông tin tình báo, vũ khí và các khóa huấn luyện cho quân đội Ukraine. Ông cũng đặt câu hỏi nếu gọi Nga là “hổ giấy” thì NATO là gì và thách thức khối quân sự này đối phó với “con hổ giấy”. Vị lãnh đạo cũng chế giễu những tuyên bố rằng Nga liên quan đến các máy bay không người lái (UAV) xâm nhập bầu trời Đan Mạch gần đây, coi chúng là một phần trong nỗ lực gây căng thẳng của NATO “để tăng chi tiêu quốc phòng”.

Các vụ xâm nhập vào không phận NATO nghi do Nga thực hiện đã đạt đến quy mô chưa từng có vào tháng trước. Hàng chục UAV đã bay vào Ba Lan, trong khi Estonia phàn nàn về sự xâm nhập của chiến đấu cơ Nga và nhiều UAV lạ xuất hiện trên bầu trời các quốc gia khác. Trong vụ gián đoạn hàng không mới nhất ở châu Âu, cảnh sát Đức ngày 3-10 thông báo rằng phi trường Munich đã tạm ngừng các chuyến bay sau khi phát hiện nhiều UAV vào đêm trước đó. Những sự cố này làm dấy lên lo ngại rằng Mát-xcơ-va đang thử thách phản ứng của NATO.

Trước những cáo buộc của phương Tây về việc Nga có ý định gây hấn với các thành viên NATO, ông Putin gọi đây là “điều vô lý”, được thực hiện nhằm chuyển hướng quan tâm của dư luận khỏi các vấn đề trong nước.

Tổng thống Nga bày tỏ thất vọng trước việc châu Âu tăng cường quân sự, lưu ý rằng Mát-xcơ-va đang theo dõi chặt chẽ tình hình này. “Ví dụ, ở Đức, người ta nói quân đội nước này cần phải trở thành lực lượng mạnh nhất châu Âu. Chúng tôi nghe thấy điều đó và đang theo dõi để xem ý nghĩa của động thái này là gì”, chủ nhân Điện Kremlin nói, đồng thời cảnh báo rằng Nga sẽ sớm tung ra các biện pháp đối phó.

Đề cập vấn đề Ukraine, Tổng thống Nga cảnh báo về nguy cơ của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. “Chuyện vẫn xảy ra như trước. Lực lượng từ Ukraine đang tìm cách tấn công khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Hiện tại, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang được cung cấp điện bằng máy phát điện. Đây là một trò chơi nguy hiểm, và những người ở phía bên kia cũng nên hiểu rằng nếu họ định chơi một cách nguy hiểm như vậy, thì họ vẫn còn các nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở phía họ. Và điều gì ngăn cản chúng ta trả đũa tương tự?”, ông Putin nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin tái khẳng định đề xuất của Nga với Mỹ về việc gia hạn Hiệp ước New START, thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa hai nước, thêm một năm sau khi hết hạn vào năm tới. Ông Putin nhấn mạnh nếu Mỹ quyết định không muốn gia hạn hiệp ước, Nga tự tin vào lá chắn hạt nhân của mình.

New START giới hạn mỗi quốc gia không được triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 tên lửa, máy bay ném bom để vận chuyển chúng.

HẠNH NGUYÊN (Theo AP, Guardian)

Chia sẻ bài viết