06/11/2010 - 10:05

Nga: Báo động âm mưu đánh bom giả

(TTXVN)- Ngày 5-11, cảnh sát đã lục soát tất cả các nhà ga xe lửa và bến xe đường dài tại Thủ đô Mát-xcơ-va của Nga, sau khi nhà chức trách nhận được một cú điện thoại đe dọa đánh bom.

Người phát ngôn Sở Nội vụ Mát-xcơ-va cho biết kẻ gọi điện nặc danh thông báo có bom tại một nhà ga xe lửa, nhưng không nói rõ tên nhà ga này. Ngay lập tức, cảnh sát và chó nghiệp vụ đã được triển khai lục soát toàn bộ các nhà ga xe lửa và mở rộng sang các bến xe khách đường dài trong địa phận Mát-xcơ-va. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã không phát hiện được quả bom hay thiết bị nổ nào.

Sở Nội vụ thành phố cũng cho biết trong các ngày lễ từ 4 đến 7-11 tới, kỷ niệm 93 năm Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại (7-11-1917 đến 7-11-2010), an ninh tại Mát-xcơ-va sẽ được tăng cường và lực lượng cảnh sát được đặt trong chế độ sẵn sàng cao.

Chia sẻ bài viết