30/06/2020 - 20:06

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 

(CT)- Sáng 30-6-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ðồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 21.

Trong 6 tháng qua, Thành ủy và các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo triển khai, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy kịp thời. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành thành phố thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thành ủy và các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở; tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ðảng bộ thành phố kết nạp mới 536 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực… Theo đánh giá của Thành ủy, trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19, kinh tế thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng. Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị các cấp ủy đảng tập trung tổ chức thành công đại hội Ðảng cấp trên cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Ðảng các cấp; tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế, khôi phục sản xuất kinh doanh nhưng không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch COVID-19; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản; quan tâm sản xuất nông nghiệp, chú ý phòng chống thiên tai, sạt lở, giông lốc, lũ... Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan liên quan tổ chức tốt kỳ thi cuối cấp, tuyển sinh, tổng kết năm học; tăng cường giáo dục đạo đức, phòng chống bạo lực học đường; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục phát động, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động lập thành tích chào mừng đại hội Ðảng các cấp; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng an ninh; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

w Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố tiến hành Hội nghị lần thứ 21. Ðồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố nghe báo cáo công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng, tài chính Ðảng trong 6 tháng qua. Ðồng thời, các đại biểu tiếp tục thảo luận tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Ðồng chí Trần Quốc Trung lưu ý các Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020. 

THANH THY

Chia sẻ bài viết