12/09/2017 - 16:25

Nấu nước trên bếp gas, 3 người bỏng nặng 

Trong lúc bật bếp gas nấu nước, lửa bùng cháy khiến 3 người bị bỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu có thể do bình gas bị xì, dù chủ ghe mới đổi gas 4 ngày tại đại lý và chủ ghe tự tay thay gas.

Bác sĩ Tần Ngọc Sơn thăm hỏi bệnh nhân Chấm. Ảnh: H.HOA

Chiều 12-9-2017, bác sĩ Tần Ngọc Sơn, Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, Khoa đang tích cực điều trị cho 3 bệnh nhân bị bỏng lửa gas nặng.

Ông Nguyễn Đình Kháng (sinh năm 1969), bỏng 23% cơ thể (mặt, ngực, bụng, tứ chi) và vợ là Trương Thị Vình (sinh năm 1975) ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng bị bỏng 32% (mặt, tứ chi, cổ…); bà Ong Thị Chấm, tỉnh Sóc Trăng bị bỏng 40% cơ thể (mặt, tứ chi).

Các bệnh nhân được thay băng, chăm sóc vết bỏng, truyền dịch, giảm đau… Có thể bà Vình và bà Chấm phải ghép da do bỏng sâu.

Bác sĩ Tần Ngọc Sơn thăm hỏi bệnh nhân Vình. Ảnh: H.HOA

Theo ông Nguyễn Đình Kháng, sáng sớm, ông bật bếp gas (bình gas 12kg) để nấu nước nhưng không lên lửa. Ông tiếp tục bật bếp lần nữa thì lửa “phực” lên trùm cả hai vợ chồng.

Lửa cháy lan sang đồ đạc trên ghe, ông Kháng thoát được ra ngoài, nhưng quay lại cứu vợ còn kẹt ở trong ghe. Sau đó, vợ chồng ông nhảy xuống sông dập lửa.

Lửa cháy lan đồ đạc trên ghe, ông Kháng tát nước dập lửa, còn vợ vẫn cố gắng khóa van gas để cứu 11 tấn lúa trên ghe. Hai vợ chồng được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

          H.HOA

Chia sẻ bài viết