09/09/2026 - 15:36

Những gian hàng đậm tình quân dân 

Những gian hàng giản dị “không bảng giá” với gạo, rau củ và các nhu yếu phẩm được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ, chuẩn bị để người dân có hoàn cảnh khó khăn tự tay lựa chọn, đem về cho gia đình. Chính những tình cảm ấm áp của bộ đội biên phòng đối với người dân nơi đây cũng như sức lan tỏa của mô hình “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” này được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) ghi nhận và tặng bằng khen là mô hình tiêu biểu khu vực phía Nam vào năm 2025.

“Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo”

Theo Đại úy Nguyễn Quốc Hân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lai Hòa, đều đặn mỗi tháng một lần, đơn vị tổ chức “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo”, để sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn biên giới biển. Rau, củ, quả do chính cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự trồng; gạo, nhu yếu phẩm, quần áo, vật dụng gia đình được vận động từ nguồn xã hội hóa. Tất cả sản phẩm đó được cán bộ, chiến sĩ sắp xếp trật tự, tổ chức như một phiên chợ nhỏ, để người nghèo tự do lựa chọn những thứ mình cần.

“Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” của Đồn Biên phòng Lai Hòa những ngày đầu mới ra mắt.

“Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” được chính thức thực hiện ngày 10-10-2023. Đặc thù trên địa bàn đơn vị quản lý (xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước) với 3 dân tộc (Kinh, Khmer, Hoa) sinh sống đan xen và còn nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, khu vực biên giới biển là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh, mô hình mở ra nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và gắn kết thêm nghĩa tình quân dân. 

Ngày đầu ra mắt, gian hàng chỉ có 6 mặt hàng, hỗ trợ khoảng 30-50 hộ nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi và những gia đình đặc biệt khó khăn. Qua thời gian, mô hình nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân với hơn 10 nhóm sản phẩm. Điều đáng quý, hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ tự nguyện trích một phần khẩu phần ăn để xây dựng “Hũ gạo nghĩa tình quân dân”; sản phẩm từ tăng gia sản xuất cũng được dành cho người nghèo, phần còn lại bán ra để gây quỹ “Nuôi heo đất vì người nghèo”. 

Chị Sơn Thị Đa Ra ở xã Lai Hòa, xúc động: “Gia đình đông con, chỉ có chồng đi làm nên cuộc sống nhiều lúc chật vật, phải tính toán từng khoản chi tiêu. Mỗi lần phiên chợ được tổ chức, tôi rất vui vì có thể nhận được những thứ cần thiết cho gia đình, nhẹ một phần chi phí”.

Chị Thạch Thị Sang cho rằng, với người thu nhập bấp bênh, từng món hàng đều có ý nghĩa. Khi người dân đến nhận, các chiến sĩ không thúc giục mà kiên nhẫn hướng dẫn, xách giúp phần quà cho người già yếu hoặc người đi lại gặp khó khăn.

Theo ông Thạch Chanh Sà Quanh, Phó Chủ tịch UBND xã Lai Hòa, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và ven biển, một bộ phận người dân vẫn còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Việc Đồn Biên phòng Lai Hòa phối hợp với địa phương duy trì các hoạt động an sinh xã hội, trong đó có “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo”, có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Nối dài hành trình an sinh

Điều làm nên sức sống của mô hình không nằm ở giá trị từng phần quà, mà ở cách nó được duy trì. Mỗi tháng, phiên chợ được luân phiên tổ chức tại các ấp trên địa bàn; mỗi đợt hỗ trợ từ 30-50 phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Khi nguồn lực được huy động tốt hơn, quy mô các đợt hỗ trợ cũng được nâng lên. Sau gần 3 năm, mô hình đưa vào các gian hàng gần 2.000 phần gồm các nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết thực trong đời sống hằng ngày của người dân với tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong các đợt tổ chức “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” kết hợp các sự kiện quan trọng, đơn vị còn trao thêm trên 2.400 phần quà, 1.500 đòn bánh tét, hỗ trợ 14 căn nhà, 62 xe đạp và 200 bình lọc nước, với tổng nguồn lực hơn 2,5 tỉ đồng.

Người dân lựa chọn tại gian hàng đồ gia dụng.

Thượng tá Phạm Nguyễn Thế Phong, Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ, nhấn mạnh Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phát huy những mô hình hiệu quả, xây dựng những cách làm phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng để nhân rộng. Cùng với đó là tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội đồng hành với cán bộ, chiến sĩ trong chăm lo cho người dân. “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” là một mắt xích trong chuỗi hoạt động dân vận, chăm lo học sinh hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh tại nhà, hướng dẫn người dân tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế... của người lính biên phòng. Những hoạt động đó gieo thêm sự ấm áp, để tình quân dân nơi biên giới biển ngày càng bền chặt và lan xa.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết