04/12/2008 - 09:26

NATO nhất trí từng bước nối lại đối thoại với Nga

* Tạm gác việc trao MAP cho Ukraina và Gruzia

(TTXVN)- Ngày 2-12, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jaap de Hoop Scheffer tuyên bố Ngoại trưởng 26 nước thành viên đang nhóm họp ở Brussels (Bỉ) đã nhất trí về việc từng bước nối lại đối thoại với Nga.

Ông Scheffer cũng cho biết NATO sẵn sàng khôi phục hoạt động của Hội đồng Nga - NATO, vốn bị đình trệ do cuộc xung đột Nga/Gruzia hồi tháng tám vừa qua. Tuy nhiên, theo ông, phiên họp của Hội đồng Nga - NATO nhằm nối lại cuộc đối thoại chính trị giữa hai bên trước mắt sẽ được tiến hành ở cấp không chính thức. Ông cũng cho rằng quyết định trên không có nghĩa là bất đồng giữa khối này với Nga liên quan đến cuộc chiến năm ngày ở Gruzia vừa qua cũng như những lời đe dọa từ Mát-xcơ-va sẽ hướng tên lửa vào các nước thành viên NATO, đã được giải tỏa. Tuy nhiên, Tổng Thư ký NATO cũng thừa nhận Nga là một đấu thủ chủ chốt trên trường quốc tế, vì vậy hai bên cần phối hợp hành động trên nhiều hướng mà hai bên có chung lợi ích.

Về phần mình, Đại diện thường trực của Nga tại NATO Dmitry Rogozin cho biết phiên họp không chính thức Hội đồng Nga - NATO ở cấp đại sứ có thể diễn ra vào cuối năm 2008 và “Mát-xcơ-va sẽ cố gắng không làm NATO thất vọng”.

* Cũng tại hội nghị trên, các Ngoại trưởng NATO đã quyết định tạm gác việc trao cho Ukraina và Gruzia quy chế Kế hoạch hành động thành viên (MAP), bước đệm để trở thành thành viên chính thức của khối này. Tuy nhiên, trong khi cho rằng cả Gruzia và Ukraina đều chưa sẵn sàng để được nhận quy chế MAP, các Ngoại trưởng NATO vẫn khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước này tiến hành các cải cách cần thiết để phù hợp với những tiêu chí của khối. Sự hỗ trợ của các nước thành viên NATO sẽ được tiến hành trong khuôn khổ Ủy ban NATO/Ukraina và Ủy ban NATO/Gruzia.

Chia sẻ bài viết