07/01/2016 - 20:58

Nâng cao nhận thức của sinh viên về tác động thủy điện trên sông Mê Công

Tại hội thảo "Trách nhiệm của giới trẻ trước câu chuyện thủy điện trên dòng chính sông Mê Công" do Đoàn Khoa Phát triển nông thôn (Trường Đại học Cần Thơ) tổ chức vào cuối tháng 12-2015, sinh viên đã đề xuất nhiều sáng kiến tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng chia sẻ quan điểm về việc sinh kế và cách ứng phó của người dân Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trước tác động của thủy điện trên sông Mê Công.

Có mặt tại hội thảo từ sớm, Trần Thị Thu Trang - sinh viên ngành Hóa Dược, Khoa Khoa học Tự nhiên hào hứng chia sẻ ý kiến của bản thân với hơn 40 bạn trẻ tham dự hội thảo về ý tưởng nhân rộng mô hình "Tập huấn thanh niên với biến đổi khí hậu và phát triển thủy điện trên sông Mê Công" – sáng kiến từng đạt giải Nhất cuộc thi Ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng năm 2015 do Đoàn Trường Đại học Cần Thơ phát động. Trang là một trong 3 sinh viên triển khai thực hiện mô hình này từ đầu tháng 12-2015, với 2 buổi tập huấn cho khoảng 30 thanh niên về thực trạng biến đổi khí hậu – cách ứng phó; câu chuyện năng lượng và tác động của việc phát triển thủy điện trên dòng chính Mê Công. Theo Trang, ĐBSCL là khu vực đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu, vì vậy việc nâng cao nhận thức của thanh niên thông qua những buổi truyền thông là hoạt động hữu ích. Đây cũng là diễn đàn để những bạn trẻ quan tâm đến những vấn đề xã hội có cơ hội chia sẻ kiến thức, quan điểm, sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu, Trang cho rằng, nhiều bạn trẻ chưa được tiếp cận nhiều thông tin về việc xây đập thủy điện trên dòng chính Mê Công, cũng như chưa hiểu hết những tác động của đập thủy điện đến sinh kế của người dân vùng ĐBSCL. Đó cũng là lý do Trang đăng ký tham gia hội thảo để tìm hiểu tổng quan các dự án thủy điện trên dòng chính Mê Công, từ đó bổ sung kiến thức nhằm phục vụ các hoạt động truyền thông cho các bạn trẻ.

Các sinh viên tham dự hội thảo “Trách nhiệm của giới trẻ với câu chuyện thủy điện trên dòng chính sông Mê Công”. 

Anh Phạm Ngọc Nhàn, Bí thư Đoàn Khoa Phát triển nông thôn, cho biết: "Thông qua hội thảo, các chuyên gia chia sẻ những tác động của các dự án thủy điện trên dòng chính sông Mê Công. Qua đó, giúp sinh viên hiểu được những tác động tiêu cực của thủy điện, đồng thời đưa ra những giải pháp, kịch bản trước những tác động tiềm tàng của đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công". Theo Phó Giáo sư – Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, việc xây dựng hàng loạt đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Công sẽ tác động tiêu cực đến môi trường sống ở hạ nguồn, mà ĐBSCL là nơi sẽ phải gánh chịu nặng nề nhất. Hơn nữa, việc vận hành các đập thủy điện sẽ làm cho các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu khó thực hiện và nảy sinh nhiều hệ lụy mới, đồng thời làm suy giảm hệ sinh thái đất ngập nước và tính đa dạng sinh học ở ĐBSCL gần như vĩnh viễn.

Sau khi nghe các chuyên gia phân tích, Trần Long Vi, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, ấp ủ dự định sẽ thành lập một tổ chức xã hội thực hiện các dự án bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Vi kiến nghị cần hỗ trợ nhiều hơn nữa để các hoạt động, chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng đa dạng, tác động đến nhiều đối tượng thanh niên tham gia. Bởi thực tế, một bộ phận thanh niên chưa được trang bị đầy đủ về tình trạng biến đổi khí hậu, cách ứng phó và việc xây đập thủy điện trên sông Mê Công trong thời gian qua.

Qua hội thảo, anh Phạm Ngọc Nhàn - Bí thư Đoàn Khoa Phát triển nông thôn, mong mỗi sinh viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường; đồng thời, khơi gợi cho sinh viên đề xuất các giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên nước trước thách thức biến đổi khí hậu…

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết