19/10/2011 - 08:26

Tổng kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, các ngành để đảm bảo trật tự an toàn giao thông

* Tai nạn giao thông giảm 50% so với cùng kỳ năm 2004

(CT)- Ngày 18-10-2011, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW (gọi tắt là Chỉ thị 22) ngày 24-2-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đã đến dự.

Trước khi triển khai thực hiện Chỉ thị 22 tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn TP Cần Thơ diễn biến hết sức phức tạp. Năm 2002, tỉnh Cần Thơ đã xảy ra 631 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 310 người, bị thương 805 người. Mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều giải pháp để kiềm chế TNGT nhưng thật sự chưa căn cơ bền vững. TNGT hàng năm tuy có giảm nhưng chủ yếu chỉ kiềm chế được trong tháng ATGT Quốc gia hàng năm hoặc trong những đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được các cấp, các ngành quan tâm... Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành Luật Giao thông ở một bộ phận người tham gia giao thông còn yếu; công tác quản lý nhà nước về tổ chức giao thông còn hạn chế; việc hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan chức năng chưa thường xuyên, từ đó chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT của người tham gia giao thông. Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 22, tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn TP Cần Thơ của các cấp ủy đảng, các ngành về công tác đảm bảo trật tự, ATGT có sự chuyển biến tích cực. Công tác tham gia phối hợp tuyên truyền về trật tự, ATGT ở các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tấn báo chí ngày càng nhiều, hình thức và nội dung phong phú đa dạng, truyền tải đến người dân nhiều nội dung về pháp luật ATGT. Từ đó, TNGT hàng năm đều giảm, năm sau giảm hơn năm trước, TNGT năm 2010 giảm 50% so với năm 2004, giảm cả 3 mặt (số vụ, số người chết và người bị thương)... Cụ thể, năm 2004, TNGT xảy ra 243 vụ, làm chết 176 người, bị thương 208 người; năm 2010 xảy ra 119 vụ TNGT, làm chết 129 người, bị thương 52 người.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, biểu dương những nỗ lực, quyết tâm thực hiện đồng loạt các giải pháp đảm bảo trật tự, ATGT của ngành chức năng, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố và các quận, huyện thời gian qua. Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các quận, huyện cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết 88 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự ATGT. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành trật tự, ATGT trong mọi tầng lớp nhân dân, xem đây là biện pháp cơ bản, lâu dài để kiềm chế TNGT...

KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết